Gia Lai chăm lo Tết cho người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tết Giáp Thìn 2024 đang đến gần. Thời điểm này, các cấp Công đoàn và doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động chăm lo nhằm mang lại một cái Tết đủ đầy, ấm áp cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) sau 1 năm nỗ lực làm việc.

Chăm lo Tết cho NLĐ

Dù tất bật với những đơn hàng dịp cuối năm nhưng NLĐ của Công ty TNHH Sản xuất-thương mại Gia Khang (Khu Công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku) cảm thấy rất vui khi biết doanh nghiệp sẽ có nhiều phần quà Tết dành cho họ.

Chị Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Nhiều bạn bè tôi làm việc ở các đơn vị khác phải nghỉ Tết sớm do không có đơn hàng. Chúng tôi may mắn hơn khi vẫn có việc làm, thu nhập ổn định, không bị nợ lương. Ngoài ra, Công ty còn dành nhiều phần thưởng Tết cho NLĐ”.

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Bá Bính

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Bá Bính

Bà Đào Thị Ngọc Mai-Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất-thương mại Gia Khang-thông tin: Công ty có hơn 50 cán bộ, công nhân, NLĐ. Năm 2023, dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì mức lương, chế độ ăn giữa ca ổn định, hỗ trợ kịp thời đối với những trường hợp khó khăn.

“Năm vừa qua, có thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất vì chuỗi cung ứng nguyên vật liệu bị đứt gãy. Tuy nhiên, NLĐ luôn đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất. Vì vậy, chúng tôi cũng nỗ lực để NLĐ có công việc đều đặn và nhận đầy đủ các chế độ lương hàng tháng.

Năm nay, dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn bảo đảm lương, tặng quà Tết cho NLĐ. Đó là nguồn động viên, ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên, NLĐ trong năm qua”-bà Mai cho hay.

Tại Công ty cổ phần Chăn nuôi bò thịt-bò sữa Cao Nguyên, dịp cuối năm, khối lượng công việc càng lớn. Để chăm lo Tết cho NLĐ, cùng với tháng lương tháng 13 và phần quà Tết, Công đoàn và lãnh đạo Công ty đã lên kế hoạch tổ chức tiệc tất niên và khen thưởng cuối năm nhằm ghi nhận những nỗ lực của các nhân viên, NLĐ.

Ông Lưu Long Thành-Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty-cho biết: “Công ty luôn ghi nhận những đóng góp của NLĐ trong suốt năm qua. Sự động viên, khen thưởng dịp Tết sẽ phần nào giúp NLĐ có thêm động lực cho năm mới và đón Tết được đủ đầy hơn”.

Mức thưởng Tết bình quân tăng hơn 32%

Theo tổng hợp của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết cao nhất của các doanh nghiệp trong tỉnh năm nay tăng 32,3% so với năm 2023, bình quân là 12,93 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất thuộc về Công ty TNHH Quicornac với 212 triệu đồng đối với những cá nhân có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp. Công ty TNHH Thủy điện Tây Nguyên có mức thưởng cao thứ hai là 107 triệu đồng/người. Đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết bình quân năm nay là 2,888 triệu đồng/người, tăng 11,7% so với năm 2023.

Doanh nghiệp tặng quà cho công nhân nghèo. Ảnh: Đinh Yến

Doanh nghiệp tặng quà cho công nhân nghèo. Ảnh: Đinh Yến

Ông Lưu Quốc Thạnh-Giám đốc Công ty TNHH Quicornac (Khu Công nghiệp Trà Đa) cho hay: Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc hơn nhờ vào sản xuất, chế biến chanh dây xuất khẩu ra thế giới. Vì vậy, Công ty thưởng Tết cho người lao động tăng hơn năm trước, bình quân 22 triệu đồng/người. “Cùng với tiền thưởng, Công ty còn tặng mỗi lao động một phần quà Tết”-ông Thạnh chia sẻ.

Còn ông Võ Toàn Thắng-Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông thì thông tin: “Mức thưởng Tết bình quân của đơn vị là 5 triệu đồng/người. Ngoài thưởng Tết, doanh nghiệp còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các thôn, làng nơi đơn vị đứng chân đón Tết”.

Theo ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, mức thưởng Tết ở hầu hết các loại hình doanh nghiệp có tăng nhưng không cao; riêng mức thưởng Tết bình quân của doanh nghiệp cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước giảm từ 2,6 triệu đồng năm 2023 xuống 1,067 triệu đồng năm 2024; các doanh nghiệp dân doanh giảm từ 5,3 triệu đồng năm 2023 xuống 5 triệu đồng năm 2024. Điều này cho thấy, dù trải qua 1 năm sản xuất, kinh doanh khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn quan tâm, nỗ lực để NLĐ có một cái Tết đủ đầy, tươm tất.

Trao đổi với P.V, bà Rơ Lan Nga-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh-cho hay: Qua khảo sát cho thấy, bên cạnh những doanh nghiệp duy trì thưởng Tết thì vẫn còn không ít đơn vị chỉ hỗ trợ Tết cho NLĐ. Vì thế, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn nắm chắc số lượng đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà Tết. Mục tiêu đặt ra là không để đoàn viên, NLĐ không được hỗ trợ và thưởng Tết.

Với chủ đề “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ” trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho hàng ngàn đoàn viên, NLĐ, đồng thời tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” theo hình thức trực tiếp và qua sàn thương mại điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null