Gia Lai bứt phá trên “đấu trường” học sinh giỏi quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Gia Lai có 38 thí sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, tăng 15 giải so với năm trước.

Với kết quả này, Gia Lai đã bứt phá lên vị trí thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên và thứ 5 trong 10 tỉnh duyên hải miền Trung-Tây Nguyên.

Những “quả ngọt”

Trong số 90 học sinh tham gia kỳ thi, em Dương Tiến Hải (lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) là cái tên khá quen thuộc. Đây là năm thứ 3, em góp mặt tại “đấu trường” học sinh giỏi quốc gia ở đội tuyển Tiếng Anh.

Hải từng là học sinh lớp 10 đầu tiên của tỉnh chinh phục thành công kỳ thi này với giải nhì và tiếp tục duy trì thành tích tương tự ở năm học lớp 11. Với kiến thức, kinh nghiệm không ngừng được trau dồi, Hải bước vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay với tâm thế khá tự tin và thoải mái.

Hải chia sẻ: “Em không tạo áp lực cho bản thân mà chỉ tự nhủ sẽ cố gắng hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

Theo cảm nhận của em, đề thi quốc gia môn Tiếng Anh năm nay khó hơn năm ngoái; nội dung câu hỏi cũng có sự thay đổi, không giống mô-típ cũ. Chẳng hạn, ở phần viết bài luận, đề vẫn đưa ra 1 quan điểm nhưng thay vì yêu cầu phân tích quan điểm đó thì lại chuyển sang nhận định đúng/sai và thể hiện suy nghĩ của mình kèm theo đưa ra các ví dụ. Tuy nhiên, đây lại là thế mạnh của em và em đã làm bài khá tốt”.

Đôi bạn Dương Tiến Hải (bìa trái) và Lê Vũ Hoàng Long (lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ niềm vui sau khi đạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT. Ảnh: M.T

Đôi bạn Dương Tiến Hải (bìa trái) và Lê Vũ Hoàng Long (lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ niềm vui sau khi đạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT. Ảnh: M.T

Khi biết bản thân đã đạt được giải nhất tại kỳ thi với 15,6 điểm, Hải không tin vào tai mình. “Em bất giác đi vài vòng quanh nhà vì vui sướng. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với em sau bao ngày nỗ lực. Đây là tiền đề vững chắc để em có thể hiện thực hóa ước mơ trở thành sinh viên ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao”-Hải khẳng định.

Tương tự người bạn cùng lớp, em Lê Vũ Hoàng Long cũng đang lâng lâng niềm hạnh phúc khi là 1 trong 3 thành viên của đội tuyển Vật lý vừa đạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Là học sinh chuyên Toán, nhưng Long đã sớm nhận ra thế mạnh của mình ở bộ môn Vật lý. Vì vậy, ngay từ năm lớp 10, em đã đầu quân cho đội tuyển học sinh giỏi Vật lý của trường.

Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, Long từng bước gặt hái được những thành công đáng nể như: giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh bảng A, giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023; huy chương vàng, tốp 3 miền Nam tại kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 năm 2023; giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh bảng A năm học 2023-2024 và giờ đây là giải nhì quốc gia duy nhất của đội tuyển với 22,25 điểm.

“Em trải qua 2 vòng thi với tổng cộng 10 câu hỏi trong thời gian 360 phút. Đề thi năm nay vẫn theo cấu trúc mọi năm với 5 nội dung: cơ-nhiệt-điện-quang-vật lý hiện đại. Tuy nhiên, đề hơi dài và phần vật lý hiện đại của mỗi vòng hơi khó. Vì vậy, ở vòng thi thứ 2, em đã không kịp làm trọn vẹn 5 câu, cũng không đủ thời gian kiểm tra lại bài. Vậy nên, khi biết được kết quả, em vui lắm; mọi lo lắng đều tan biến”-Long bày tỏ.

Với em Trương Thị Mỹ Tuyết (lớp 12C2; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đak Đoa), giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn là "trái ngọt" của sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng. Ảnh Mộc Trà

Với em Trương Thị Mỹ Tuyết (lớp 12C2; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đak Đoa), giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn là "trái ngọt" của sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng. Ảnh Mộc Trà

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm nay cũng ghi dấu sự nỗ lực của một số học sinh ngoài trường chuyên. Trong đó có em Trương Thị Mỹ Tuyết (lớp 12C2; Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đak Đoa). Với em, giải ba môn Ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia là món quà lớn nhất mà em dành tặng cho nhà trường, gia đình và chính bản thân mình ở tuổi 18.

Từ nhỏ, Tuyết đã thích viết ra giấy những suy nghĩ và cảm xúc của mình trước mọi vật xung quanh. Em còn thích đọc sách, nhất là truyện ngắn. Tình yêu văn chương cứ thế lớn dần trong em. Năm lớp 8, em bắt đầu thử sức ở kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện rồi đến cấp tỉnh năm lớp 9; đồng thời, tiếp tục chinh phục đam mê ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT bảng A và bảng B năm lớp 11.

“Dẫu cả 4 lần đó, may mắn đều không mỉm cười với em nhưng chưa bao giờ em thấy nản chí và muốn bỏ cuộc. Cuối cùng, sự cố gắng và nỗ lực của em đã thu về “quả ngọt” với giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh, rồi được chọn vào đội tuyển tham gia kỳ thi quốc gia và tiếp tục đạt giải ba.

Với thành tích này, cánh cửa bước vào giảng đường đại học đã rộng mở hơn với một học sinh vùng khó như em”-Tuyết tâm sự.

Bứt phá về số lượng lẫn chất lượng giải

Trên cơ sở kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh bảng A năm học 2023-2024, Sở GD-ĐT đã chọn ra những em có thành tích xuất sắc để thành lập 9 đội tuyển của tỉnh (tương ứng với 9 môn thi: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh) để bồi dưỡng, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT.

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định, căn cứ quy chế thi học sinh giỏi quốc gia sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 25-11-2023), năm nay, Bộ GD-ĐT cho phép thành lập mỗi đội tuyển không quá 10 thí sinh. Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh giỏi của tỉnh được cọ xát với “đấu trường” học sinh giỏi quốc gia nên Sở GD-ĐT đã quyết định chọn theo khung tối đa 10 em/đội tuyển; đồng thời, xem như là lần thí điểm để rút kinh nghiệm cho kỳ thi năm sau.

Theo đó, tổng số thí sinh dự thi của tỉnh là 90 em, gồm: 82 học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương, 5 học sinh Trường THPT Chi Lăng, 1 học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (TP. Pleiku); 1 học sinh Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa) và 1 học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đak Đoa).

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, tỉnh Gia Lai có 90 học sinh dự thi. Ảnh: Mộc Trà

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023-2024, tỉnh Gia Lai có 90 học sinh dự thi. Ảnh: Mộc Trà

Sở GD-ĐT đã dành thời lượng tổ chức bồi dưỡng trực tiếp 40 buổi/môn (từ ngày 26-11 đến 30-12-2023) và tăng cường học trực tuyến vào buổi tối. Công tác dạy bồi dưỡng của giáo viên, chuyên gia diễn ra nghiêm túc, nhiệt huyết, đúng kế hoạch; bài giảng chất lượng và truyền cảm hứng được cho học sinh; đảm bảo thời gian, thời lượng, nội dung kiến thức theo yêu cầu đối với từng chuyên đề và phù hợp với bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Theo công bố của Bộ GD-ĐT, kỳ thi năm nay, Gia Lai có 38 thí sinh đạt giải, gồm: 1 giải nhất, 6 giải nhì, 17 giải ba và 14 giải khuyến khích. Là đội tuyển duy nhất có 7/10 thành viên đạt giải (2 giải nhì, 5 giải ba), thầy Nguyễn Thành Trà-Tổ trưởng Tổ Địa lý (Trường THPT chuyên Hùng Vương), lãnh đội trưởng đội tuyển Địa lý không giấu được niềm vui.

Thầy Trà phấn khởi nói: “Đây là kết quả tốt nhất từ trước đến nay. Thành tích này là sự nỗ lực phấn đấu của các em cùng với sự quan tâm của tập thể giáo viên trong Tổ Địa lý. Tôi rất vui và tự hào về các em. Năm ngoái, với 6 thành viên, đội tuyển Địa cũng mang về 1 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích”.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định nhìn nhận: Kết quả học sinh giỏi quốc gia năm nay của tỉnh có sự đột phá về số lượng cũng như chất lượng. Bên cạnh tăng 15 giải so với năm học 2022-2023 (tỷ lệ đạt giải chiếm 42,2% so với tổng số thí sinh dự thi), tỉnh tiếp tục có giải nhất, số lượng giải nhì và giải ba cũng khá cao (số lượng giải nhất, nhì, ba chiếm 63,1% tổng số giải).

Với thành tích trên, Gia Lai đứng thứ 2 ở khu vực Tây Nguyên (sau Đak Lak) và xếp vị trí thứ 5 trong 10 tỉnh duyên hải miền Trung-Tây Nguyên. Điều này chứng tỏ định hướng trong dạy học và cách lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh ngày càng phù hợp, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Gia Lai trong khu vực.

“Điều đáng mừng là giải quốc gia năm nay không chỉ học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương mà còn có sự góp mặt của học sinh các trường khác như: Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai (1 giải khuyến khích), THPT Chi Lăng (1 giải ba, 1 giải khuyến khích) và đặc biệt là THPT Nguyễn Thị Minh Khai-ngôi trường đứng chân trên xã vùng III của huyện Đak Đoa cũng đã có 1 học sinh đạt giải ba”-Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Dạy thêm trái quy định bị xử lý thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Hà Nội) cho rằng, khi đã có quy định về các trường hợp “cấm” dạy thêm học thêm, nếu giáo viên vi phạm sẽ phải chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025

Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương được xét tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2025

(GLO)- Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa công bố thông tin sẽ dành 15% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng năm 2025, trong đó ưu tiên tuyển học sinh thuộc 149 trường THPT trên cả nước bằng điểm học bạ. Tỉnh Gia Lai có Trường THPT chuyên Hùng Vương nằm trong danh sách ưu tiên này.

Giáo viên 'nháo nhào' đăng ký dạy thêm

Giáo viên 'nháo nhào' đăng ký dạy thêm

Hôm nay (14/2), Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực. Trước giờ “G”, do chưa thể đăng ký kinh doanh cũng như chưa tìm được trung tâm “bảo trợ”, nhiều giáo viên đã tạm ngưng dạy hoặc dạy online để tìm cách thích ứng.

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

Làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

(GLO)- Khoảng thời gian đầu năm là lúc các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đồng loạt đưa ra phương thức xét tuyển đầu vào đối với học sinh tốt nghiệp THPT. Các em học sinh lớp 12 sẽ đưa ra lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai. Điều quan tâm lúc này là làm thế nào để không chọn nhầm nghề?

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

(GLO)- Hành trình dạy tiếng Anh cho trẻ em yếu thế của nam sinh Nguyễn Viết Minh-Lớp 8.1, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thời gian qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Bằng việc làm này, em đã biến tình yêu Anh ngữ của mình trở nên thiết thực, đầy ý nghĩa.