Gia Lai: 90,6 % học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Gia Lai, tính đến 31-10-2023, tỷ lệ học sinh, sinh viên toàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 90,6%, tăng 4% so với năm học trước. Hiện toàn tỉnh còn 9,4% học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT, tương ứng khoảng 30.700 em.

Trong số 30.700 học sinh chưa tham gia BHYT có 10.000 học sinh người kinh, chiếm 33%; 20.700 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 67%. Phần lớn số học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT có hoàn cảnh khó khăn vì vậy rất cần sự chung tay hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, đơn vị giúp các em tham gia BHYT và được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

Học sinh tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Ảnh: Như Nguyện

Học sinh tham gia BHYT để được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Ảnh: Như Nguyện

Mới đây, một số trường học trên địa bàn cả nước đã có thư ngỏ kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ học sinh khó khăn tham gia BHYT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 được cộng đồng đánh giá cao vì ý nghĩa nhân văn, thiết thực.

Tại Gia Lai, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (TP. Pleiku) mới có thư ngỏ về việc này. Trong thư ngỏ, nhà trường nêu rõ: Hiện nay nhà trường có 1.153 học sinh đang theo học từ lớp 1 đến lớp 5; trong đó học sinh dân tộc thiểu số có 254 em và có từ 80 đến 100 em thuộc hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các em này, hàng năm bố mẹ không có khả năng tham gia BHYT, từ đó các em chịu nhiều thiệt thòi trong việc khám chữa bệnh.

Trong năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu hiện còn 30 học sinh khó khăn chưa tham gia BHYT, vì vậy, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, nhà trường mong nhận được sự giúp đỡ và sẻ chia của quý cơ quan, doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân, quý cha mẹ học sinh thay vì tặng hoa, quà thì xin đổi bằng hình thức tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn (680.400 đồng/thẻ) để nhà trường phát tặng lại cho các em, nhằm giúp các em được tham gia BHYT và được tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null