Gia Lai: 446 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-7, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp giai đoạn 2016-2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2022-2026.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Nam
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho biết: Toàn tỉnh có khoảng 1.218 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (224 cơ sở giống cây trồng, 771 cơ sở buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); 72 cơ sở thuốc thú y; 151 cơ sở thức ăn chăn nuôi); có 100 cây đầu dòng, 7 vườn cây đầu dòng được cấp giấy chứng nhận; 17 vườn ươm giống cây trồng đạt chuẩn. Để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp, các cấp, các ngành chuyên môn đã tổ chức được 105 lớp tập huấn với hơn 5.000 lượt người tham gia; in 8.000 tờ rơi về quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm nông-lâm-thủy sản; cấp 430 sổ tay, 200 áp phích và gần 10.000 tờ rơi hướng dẫn phòng-chống bệnh cho đàn vật nuôi; cấp 1.273 giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y; 337 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Giai đoạn 2016-2021, cơ quan chuyên môn các cấp đã thanh tra, kiểm tra 1.668 tổ chức, cá nhân và phát hiện 446 cơ sở vi phạm; xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, trong công tác quản lý vật tư nông nghiệp hiện nay vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Hệ thống văn bản của Trung ương về quản lý sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp còn chưa đồng bộ, còn bất cập, còn kẽ hở cho một số cơ sở sản xuất, kinh doanh lợi dụng, không chấp hành các quy định của pháp luật; trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nhất là giống cây trồng là cơ sở nhỏ lẻ, gieo ươm, mua bán theo thời vụ; người dân sử dụng phân bón, thuốc BVTV thường theo thói quen, không tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, không theo nguyên tắc "4 đúng" dẫn đến việc lạm dụng thuốc BVTV làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, môi trường sinh thái; chế tài xử phạt các vi phạm về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp còn nhẹ, chưa đủ răn đe nên tình trạng vi phạm vẫn còn nhiều.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đánh giá cao sự cố gắng của các cấp, ngành, địa phương trong công tác quản lý vật tư nông nghiệp, đảm bảo nguồn vật tư chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng việc chỉ đạo điều hành của nhiều đơn vị trong quản lý vật tư nông nghiệp chưa được thường xuyên; nhân lực, cơ sở vật chất, trang-thiết bị và kinh phí phục vụ công tác quản lý chưa được quan tâm đúng mức; tình trang vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vẫn còn diễn ra; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vật tư nông nghiệp còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả…

“Thời gian tới, đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh có liên quan đến quản lý vật tư nông nghiệp để kịp thời để xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cho người kinh doanh và người sử dụng vật tư nông nghiệp. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn quản lý”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên nhấn mạnh.

 

LÊ NAM

 

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null