Gia Lai: 431 thí sinh đạt giải học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh bảng B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-12, thông tin từ Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai) cho biết, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh bảng B năm học 2020-2021 có 431 thí sinh đạt giải với 14 giải nhất, 70 giải nhì, 135 giải ba và 212 giải khuyến khích.
Cụ thể: môn Toán có 34 giải, Vật lý 41 giải, Hóa học 54 giải, Sinh học 46 giải, Ngữ văn 72 giải, Lịch sử 63 giải, Địa lý 58 giải, Tiếng Anh 51 giải và Tin học 12 giải. Trường THPT chuyên Hùng Vương có số học sinh đạt giải nhiều nhất với 62 em; tiếp đến là Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) với 32 em.    
Các em học sinh tham gia kỳ thi. Ảnh: Mộc Trà
Các thí sinh tham gia kỳ thi. Ảnh: Mộc Trà
Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh bảng B năm học 2020-2021 có 1.110 thí sinh của các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia.
Kỳ thi được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi-học giỏi, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học; đồng thời phát hiện những học sinh có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, đào tạo nhân tài cho tỉnh.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

Khai mạc hội thi thiết bị đào tạo tự làm năm 2025

(GLO)- Ngày 1-10, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2025. Dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành; đại diện các trường tham dự hội thi cùng 13 nhóm tham gia dự thi.

Chủ trương một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và miễn phí SGK từ năm 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục.

Nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục

(GLO)- Bảo đảm một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc và miễn phí SGK từ năm 2030 là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Tại Gia Lai, chủ trương này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, học sinh và các nhà trường.

null