Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) năm 2024 có chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” với các khẩu hiệu tuyên truyền như: “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!”; “Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”; “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ...".

Tất cả những khẩu hiệu ấy đều truyền đi thông điệp gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình hạnh phúc là nền tảng của một xã hội hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng.

Những năm gần đây, thứ hạng của Việt Nam tăng dần trên bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc do Mạng lưới Giải pháp Phát triển bền vững (Liên hợp quốc) thực hiện tại hơn 150 quốc gia trên thế giới. Nếu như năm 2020, Việt Nam đứng thứ 83 thì năm 2022 vươn lên vị trí 77 và năm 2023 vọt lên vị trí 58 (tăng 12 bậc).

Bảng xếp hạng được đánh giá dựa trên các tiêu chí gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng.

Đặc biệt, Việt Nam được xếp hạng cao về bình đẳng khi mà khoảng cách giữa một nửa dân số cảm thấy hạnh phúc hơn và nửa dân số ít hạnh phúc hơn rất nhỏ. Ở tiêu chí này, Việt Nam là nước châu Á duy nhất lọt vào top 20 thế giới.

Để xây dựng một quốc gia hạnh phúc, nước ta luôn nhất quán quan điểm lấy gia đình làm hạt nhân. Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới nêu rõ: “Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc ta. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước”.

Đó chính là kim chỉ nam để các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung cụ thể hóa bằng những cuộc vận động, phong trào, chương trình, thúc đẩy sự hình thành hệ giá trị văn hóa bền vững trong từng “tế bào” của xã hội.

Tại Gia Lai, theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, năm 2023, toàn tỉnh có 90,16% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; 81,9% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Có 44 vụ bạo lực gia đình, nhưng không có vụ việc bạo lực gia đình nghiêm trọng, giảm 79 vụ so với năm 2022.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hơn 100 tổ truyền thông, câu lạc bộ về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số; 87 tổ truyền thông cộng đồng, thành lập mới 18 địa chỉ tin cậy… Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã biểu dương 114 gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Qua đó cho thấy, công tác gia đình được tỉnh rất quan tâm; công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống và phòng-chống bạo lực gia đình được chú trọng đúng mức, góp phần hình thành giá trị văn hóa, gia tăng sức mạnh đoàn kết, phát huy vai trò hạt nhân của mỗi gia đình.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều bậc cha mẹ buông lỏng giáo dục con cái, thiếu sự quan tâm đối với gia đình. Điều đó dẫn đến xu hướng bạo lực, tỷ lệ phạm tội, lâm vào các tệ nạn xã hội trong độ tuổi vị thành niên có chiều hướng gia tăng. Giá trị đạo đức, ứng xử trong gia đình không được duy trì, rèn giũa, mối quan hệ giữa các thành viên lỏng lẻo là nhân tố dẫn đến những hành vi ứng xử lệch lạc, vi phạm pháp luật cả chính bên trong gia đình và ngoài xã hội.

Vì thế, bên cạnh việc hoàn thiện các chính sách, sự đồng hành của các cấp, các ngành, hội, đoàn thể thì mỗi gia đình cần nhận thức rõ tầm quan trọng của mình trong việc hình thành các giá trị văn hóa gia đình cốt lõi, có trách nhiệm trong giáo dục, hình thành hệ nhân cách cho con cái, tạo sự gắn kết giữa các thành viên, từ đó xây dựng nên những gia đình hạnh phúc. Đó chính là nền tảng cho một quốc gia hạnh phúc, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Dạy con không đòn roi

Dạy con không đòn roi

Nhìn cách tôi bắt đứa con trai đứng ở góc tường tự suy nghĩ về lỗi lầm mình vừa phạm phải, bà ngoại ở ngoài chỉ biết cười. Ban đầu, bà còn nghĩ cho nó vài cái roi vào mông là xong, nhưng qua vài lần thấy tôi phạt con như thế, bà có suy nghĩ khác.
Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.
Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

Từ bỏ nếp nghĩ cũ để sống tích cực

(GLO)- Trong khi tỷ lệ tảo hôn tại một số vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh còn ở mức cao thì nhiều nơi đã xóa bỏ triệt để hủ tục này. Từ chỗ suy nghĩ khác với quan niệm cũ, nhiều phụ nữ đã vươn lên để có cuộc sống và công việc ổn định. Đây là tiền đề vững chắc để Gia Lai từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt hoàn toàn nạn tảo hôn.