Gấp rút hoàn thành các công trình trọng điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Krông Pa đã triển khai nhiều công trình như: chỉnh trang đô thị, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng khu kỷ niệm nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện.
 

Ông Đào Văn Thắng-Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Krông Pa-cho biết: “Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), huyện đã triển khai công trình trọng điểm là xây dựng khu kỷ niệm nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên. Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện được thành lập ngày 10-8-1947 tại buôn Ma Hinh (xã Đất Bằng) do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư và các đồng chí Rơ Châm Thép, Rơ Châm Buk. Công trình gồm các hạng mục: nhà bia, nhà trưng bày, hồ sen, bó vỉa khuôn viên, trồng cây, bãi đỗ xe và khuôn viên cây xanh trên diện tích hơn 1,7 ha với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 11-2019, đến nay, công trình cơ bản đã hoàn thiện phần xây dựng thô và đang đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành phần trang trí, trồng cây xanh... Ban Quản lý đã cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực gấp rút thi công công trình nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng”.

 Công nhân Công ty TNHH Xây dựng Phát Trọng Tín lát vỉa hè đường Thống Nhất (thị trấn Phú Túc). Ảnh: G.H
Công nhân Công ty TNHH Xây dựng Phát Trọng Tín lát vỉa hè đường Thống Nhất (thị trấn Phú Túc). Ảnh: G.H



Ngoài ra, huyện còn triển khai các công trình như: cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện; đầu tư hệ thống thoát nước, bó vỉa hè, trồng cây xanh các tuyến đường nội thị gồm: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Đức Cảnh, Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Trần Phú, Cách Mạng Tháng Tám, Quang Trung, Thống Nhất… Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Minh Định-Đội trưởng quản lý thi công công trình (Công ty TNHH Xây dựng Phát Trọng Tín) nói: “Công ty nhận thầu hạng mục bó vỉa, đan rãnh, hệ thống thoát nước, hố trồng cây và gờ chắn mép vỉa hè đường Thống Nhất. Công ty đang huy động nhân lực, vật lực để thi công và bàn giao công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng”.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan của huyện cũng đang gấp rút hoàn thành việc trang trí trên các tuyến đường như: cắm cờ, treo pa nô, áp phích, băng rôn, trồng cây xanh. Bà Trịnh Thị Thu-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện-cho hay: Trung tâm được UBND huyện giao thực hiện các phần việc như: lắp hệ thống đèn led, bố trí các cụm cờ dọc theo các tuyến đường khu trung tâm hành chính và hệ thống cờ đuôi nheo, cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc các tuyến đường trung tâm thị trấn Phú Túc. “Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức triển lãm ảnh để giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong 5 năm (2015-2020). Đồng thời, Trung tâm phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện triển khai các hoạt động như: Hội diễn văn nghệ quần chúng, Hội thao công nhân viên chức và người lao động; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội thi văn hóa-thể thao các dân tộc thiểu số”-bà Thu cho biết thêm. 

Trao đổi với P.V, ông Tô Văn Chánh-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-nhấn mạnh: “Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng phải thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Còn đối với công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, trồng cây xanh khu vực trung tâm huyện thì yêu cầu các đơn vị phải có phương án hợp lý, làm đoạn nào dứt điểm đoạn đó, tránh trường hợp thi công dàn trải gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị”.

GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null