EU công bố Hiệp ước Đại dương châu Âu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9.6, trong khuôn khổ Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc tổ chức tại Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã công bố Hiệp ước Đại dương châu Âu nhằm bảo vệ bờ biển lục địa già cũng như hệ sinh thái phía dưới và xung quanh biển.

Phát biểu tại Hội nghị Đại dương của Liên hợp quốc, Chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula Vonder Leyen cho biết Hiệp ước Đại dương châu Âu nhắm đến mục tiêu phục hồi 20% hệ sinh thái biển của lục địa già vào năm 2030.

Bà Leyen nhấn mạnh châu Âu sẽ nỗ lực giảm thiểu 50% các chỉ số ô nhiễm về nhựa và các chất độc hại tại các vùng biển thuộc EU trong vòng 5 năm tới. Ảnh: Ủy ban châu Âu.

Bà Leyen nhấn mạnh châu Âu sẽ nỗ lực giảm thiểu 50% các chỉ số ô nhiễm về nhựa và các chất độc hại tại các vùng biển thuộc EU trong vòng 5 năm tới. Ảnh: Ủy ban châu Âu.

“Chúng ta cần bảo vệ đại dương và các tài nguyên biển. Chúng ta thường so sánh những khu rừng nguyên sinh như lá phổi xanh. Tương tự, các đại dương được ví như những tĩnh mạch và động mạch. Chúng ta không thể sống mà thiếu những cơ quan này được”.

Bà Leyen nhấn mạnh châu Âu sẽ nỗ lực giảm thiểu 50% các chỉ số ô nhiễm về nhựa và các chất độc hại tại các vùng biển thuộc EU trong vòng 5 năm tới, đồng thời khôi phục môi trường sống tự nhiên và nơi trú ẩn cho cá và động vật có vú biển.

Ủy ban châu Âu đã thông qua Hiệp ước Đại dương châu Âu vào thứ năm (4/6) tuần trước. Cơ quan điều hành châu Âu mong muốn thông qua Hiệp ước tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành hàng hải EU.

Nhân dịp này, bà Leyen cũng công bố một quỹ hỗ trợ đánh bắt cá quy mô nhỏ cùng khoản tài trợ trị giá 1 tỷ euro (1,14 tỷ USD) cho 50 dự án liên quan đến các nhà khoa học và nhà môi trường trên toàn thế giới.

(Theo ANH TUẤN/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null