(GLO)- Ngày 18-3, Công an xã Ia Pa cho biết đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) xử phạt nhóm thanh thiếu niên tụ tập càn quấy trên đường Trường Sơn Đông với số tiền gần 40 triệu đồng.
(GLO)- Ngày 16-3, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đang truy tìm nhóm nam thanh niên tụ tập, điều khiển xe máy với tốc độ cao, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm… trên đường Trường Sơn Đông.
(GLO)- Sáng 20-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng đoạn đầu cầu Quý Đức (phường Ayun Pa) để đảm bảo an toàn giao thông.
(GLO)- Sáng 8-11, Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đường dẫn lên cầu Đăk Pờ Tó (xã Pờ Tó). Dự kiến trong chiều 8-11, các phương tiện có thể qua lại khu vực này.
(GLO)- Do ảnh hưởng của mưa lũ, đường Trường Sơn Đông đoạn gần cầu Quý Đức (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
(GLO)- Sáng 7-11, lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn, phong tỏa đường Trường Sơn Đông đoạn qua địa phận xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) do sự cố sập cầu Kliếc.
(GLO)- Báo Gia Lai trích đăng nội dung UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri về tình trạng sạt lở bờ suối ăn sâu vào khu vực tường bao xung quanh Trường Tiểu học Cù Chính Lan (xã la Nan, huyện Đức Cơ); đoạn đường Trường Sơn Đông đi qua địa phận xã Ia Trok (huyện Ia Pa) xuống cấp;...
(GLO)- *Kiến nghị: Tại vị trí ngã tư tuyến đường Trường Sơn Đông (thuộc địa phận xã Tơ Tung, huyện Kbang đoạn Km 309) có 1 cống thoát nước ngang qua đường (trước nhà ông Hứa Văn Đồng), phía thượng lưu đầu cống có một hố sâu sát với mặt đường Trường Sơn Đông có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
(GLO)- Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Khu Quản lý đường bộ III và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đã xác định và thống nhất các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT), điểm bất cập trong tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường địa phương để có biện pháp xử lý dứt điểm.
(GLO)- Đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) được đưa vào sử dụng hơn 8 năm. Giao thông thông suốt không chỉ là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mà còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa giữa các địa phương. Nhờ đó, các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) dọc theo tuyến đường này đang bừng lên sức sống mới.
Công bố kết quả trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Hùng Vương; 40 gian hàng tham gia phiên chợ nông sản thị xã An Khê; Kbang xây dựng mô hình du lịch nông thôn tại làng Stơr; Đề nghị Khu Quản lý Đường bộ III kiểm tra xử lý hố sâu trên đường Trường Sơn Đông; Điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án đường giao thônglà những thông tin chính trong bản tin hôm nay.
(GLO)- Tại Báo cáo số 128/BC-UBND về việc giải quyết kiến nghị cử tri theo Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 27-6-2023 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai trả lời kiến nghị của cử tri về việc chỉ đạo đơn vị được ủy thác quản lý đường Trường Sơn Đông có giải pháp khắc phục điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân.
(GLO)- Ngày 8-12, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết: Đơn vị đang phối hợp điều tra vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng vừa xảy ra trên đường Trường Sơn Đông.
(GLO)- Bộ Giao thông-Vận tải trả lời cử tri Gia Lai về xem xét đầu tư tuyến đường tránh quốc lộ 25 đoạn qua thị trấn Phú Thiện; phương án kết nối, hệ thống thoát nước trên đường Trường Sơn Đông đi qua huyện Krông Pa. Báo Gia Lai điện tử xin trích đăng nội dung trên.
Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk làm rõ thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tình trạng hủy hoại rừng khi làm đường Trường Sơn Đông.
Cơ quan chức năng khẳng định Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu đã tự ý mở đường gây thiệt hại đến tài nguyên rừng khi chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và chưa có quyết định cấp phép khai thác tận thu lâm sản của cơ quan có thẩm quyền, là không đúng quy định.
Vắng những ngày hội làng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tết năm nay, đồng bào vùng cao tìm không gian vui xuân bằng những cuộc du ngoạn “đi về phía núi“.
Mưa lớn đã làm sạt lở ta luy âm, đứt đường, gây ách tắc giao thông tại km 176+300 đường Trường Sơn Đông, cách trung tâm xã Ngọc Tem (H.Kon Plông, Kon Tum) khoảng 1 km.
(GLO)- Năm 1980, tôi được dự một buổi họp dân làng Sơ Rơn (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro). Ông Đinh Druk-nhân viên Văn phòng UBND xã Chư Krêy tuyên bố trước dân làng: “Tôi sẽ bắt chước người Kinh làm lúa nước 2 vụ trên khu rẫy trũng của tôi. Ai đi cùng tôi dẫn nước từ khe núi Chư Krêy về thì ủng hộ?“. Dân làng xôn xao khi nghe chuyện “dẫn thủy nhập điền“ này.