Dùng xe tải chở 5 xe máy trộm cắp từ Bình Dương về An Giang tiêu thụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi “gom” được 5 chiếc xe máy của các đối tượng trộm cắp, Sơn cùng 2 đối tượng dùng xe tải chở từ Bình Dương xuống An Giang để bán kiếm lời.
Ngày 23/3, Công an phường An Phú (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra, làm rõ 3 đối tượng có hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"
Các đối tượng bị tạm giữ hình sự gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (29 tuổi, quê Bình Định), Nguyễn Hải Phong (28 tuổi) và Dương Hoàng Tuấn (47 tuổi, cùng quê An Giang).
 
Sơn, Phong và Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: V.D
Sơn, Phong và Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: V.D
Trước đó, vào khoảng 10h ngày 22/3, Công an phường An Phú tuần tra trên đường D23 khu dân cư Việt Sing (khu phố 4, phường An Phú, TP.Thuận An), phát hiện xe ô tô tải BKS 67H – 003.29 do Nguyễn Hải Phong làm tài xế đang bốc xếp hàng hóa và nhiều xe máy có biển hiện nghi vấn. 
Tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ôtô tải trên, lực lượng công an phát hiện trên ôtô có 5 xe máy các loại nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký xe.
 
Các đối tượng dùng xe tải để chở 5 chiếc xe máy đi từ Bình Dương về An Giang tiêu thụ. Ảnh: V.D
Các đối tượng dùng xe tải để chở 5 chiếc xe máy đi từ Bình Dương về An Giang tiêu thụ. Ảnh: V.D
Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn khai nhận, dù biết những xe máy trên là do người khác trộm cắp mà có nhưng Sơn vẫn mua sau đó đem bán lại cho một người tên Tam (chưa rõ lai lịch) ở tỉnh An Giang để kiếm lời.
Sáng ngày 22/3, sau khi "gom" được 5 xe máy, Sơn liên hệ với Nguyễn Hải Phong để vận chuyển các xe máy trên về An Giang với giá 400.000đ/ chiếc. Phong thuê Tuấn hỗ trợ đưa xe máy lên xe tải để đi giao với số tiền 500.000đ/chuyến.
 
Những chiếc xe máy bị mất cắp tại địa bàn TX. Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và huyện Bình Chánh (TP.HCM). Ảnh: V.D
Những chiếc xe máy bị mất cắp tại địa bàn TX. Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và huyện Bình Chánh (TP.HCM). Ảnh: V.D
Qua xác minh được biết, 2 xe máy nhãn hiệu Honda Wave alpha, biển số 61N1 – 192.21 và Wave RSX, biển số 36B8 – 623.71 là các xe bị mất ngày 22/3/2022 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, và Khánh Bình (TX.Tân Uyên, Bình Dương); 1 xe máy hiệu Honda Winer X, biển số 59F2 261.97 bị mất vào ngày 22/3/2022 tại khu chung cư Khang Đan thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM.
Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Theo V.D (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null