Đức Cơ: Gần 700 người chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 24-3, tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), UBND huyện đã phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2023.
Toàn cảnh Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Đinh Yến

Toàn cảnh Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Đinh Yến

Tham gia lễ phát động có 695 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân thị trấn Chư Ty.

Tại buổi lễ, ông Siu Luynh-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của luyện tập thể dục thể thao trong đời sống; đồng thời động viên các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”.

Ngay sau lễ phát động, tất cả các đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân thị trấn Chư Ty đã tham gia chạy hưởng ứng quãng đường 2 km.

Các đại biểu tham gia chạy đồng hành 2 km hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Đinh Yến

Các đại biểu tham gia chạy đồng hành 2 km hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Ảnh: Đinh Yến

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được huyện Đức Cơ tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của việc luyện tập thể dục, thể thao, góp phần xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Có thể bạn quan tâm