Đức Cơ: Bắt tên trộm nghiện ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 13-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hồ Văn Tuấn (SN 1992, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 
Đối tượng Tuấn khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Đức Cơ
Đối tượng Tuấn khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Đức Cơ. Ảnh: Văn Ngọc
Bước đầu xác định, Tuấn là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và vừa chấp hành xong quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Thời gian gần đây, Tuấn đến thuê nhà trọ ở khu vực phường Hội Phú, TP. Pleiku sau đó thường xuyên đến địa bàn huyện Đức Cơ để trộm cắp tài sản lấy tiền mua ma túy đá. 
Ngày 5-4, đối tượng đã trèo rào đột nhập từ cửa sau vào nhà của ông K.H. (làng Al Gôn, xã Ia Din, huyện Đức Cơ) nhân lúc gia đình ông này không có ai ở. Tuấn đã lục lọi đồ đạc trong nhà và lấy đi 15 triệu đồng cùng 1 sợi dây chuyền bằng vàng tây trị giá khoảng 3,5 triệu đồng mà ông H. cất giấu trong tủ. 
Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Cơ đã khẩn trương xác minh, điều tra và đã bắt giữ Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Trà Đa, TP. Pleiku. Cơ quan Công an đã thu giữ 1 chiếc xe máy đối tượng dùng để gây án cùng nhiều vật dụng liên quan. Qua đấu tranh, Tuấn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm khác trên địa bàn huyện Đức Cơ. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null