Đủ bằng chứng về mối quan hệ Đinh La Thăng - Đinh Ngọc Hệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 19-12, phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương gây thiệt hại hơn 725 tỉ đồng tạm dừng ở phần tranh tụng.

Đối đáp với luật sư bào chữa và các bị cáo, đại diện cơ quan công tố dẫn chứng nhiều tài liệu thể hiện bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - GTVT) giữ vai trò chính trong vụ án. Hành vi bị cáo Thăng gây ra là tiền đề cho hàng loạt sai phạm của bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng bọn. Từ đó, nhà nước thất thoát hơn 725 tỉ đồng.

Theo đại diện VKSND TP HCM, bị cáo Đinh La Thăng biết Đinh Ngọc Hệ là sĩ quan quân đội lãnh đạo một công ty thuộc Bộ Quốc phòng, hai bên có trao đổi công việc. Phản bác lý lẽ bị cáo Đinh La Thăng nêu tại tòa, đại diện VKSND TP trích dẫn lời khai trong quá trình điều tra của nhiều thư ký thời điểm bị cáo làm việc tại Bộ GTVT. Cụ thể, thư ký cho biết bị cáo Thăng từng nói với họ rằng bị cáo biết Đinh Ngọc Hệ (tên thường gọi là Út "trọc"). Nhiều thư ký biết và thấy Đinh Ngọc Hệ vào phòng làm việc với bộ trưởng - bị cáo Đinh La Thăng.

 

Bị cáo Đinh La Thăng đến tòa ngày 19-12 Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Bị cáo Đinh La Thăng đến tòa ngày 19-12 Ảnh: HOÀNG TRIỀU


Tại tòa, bị cáo Dương Tuấn Minh (nguyên Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long - Bộ GTVT) khai bị cáo Thăng giới thiệu Đinh Ngọc Hệ đến gặp bị cáo Minh bàn bạc vấn đề tham gia đấu giá quyền thu phí cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Người thừa hành quyền công tố nhắc lại rất nhiều lời khai bị cáo Minh nói về toàn bộ diễn biến bị cáo Đinh La Thăng giới thiệu bị cáo Đinh Ngọc Hệ. Trước HĐXX, bị cáo Minh cam đoan những lời khai trên hoàn toàn khách quan, đúng sự thật. Vì thế, đại diện VKSND TP đánh giá pháp luật đủ cơ sở công nhận nội dung bị cáo này khai báo.

Về quan điểm "chỉ chịu trách nhiệm hành chính" mà bị cáo Đinh La Thăng nêu tại phiên xử, người thừa hành quyền công tố nhận thấy hồ sơ vụ án có đủ tài liệu chứng minh bị cáo Thăng nhận đầy đủ văn bản liên quan đến công tác triển khai, thực hiện bán đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TP HCM - Trung Lương. Điều này chứng tỏ bị cáo nắm rõ toàn bộ diễn biến tất cả giai đoạn, từ lúc triển khai bán đấu giá, ký hợp đồng bán quyền thu phí, tới lúc doanh nghiệp mua quyền thu phí vi phạm hợp đồng.

Từ những lẽ trên, đại diện VKSND TP nhận định cơ quan tiến hành tố tụng thu thập đầy đủ bằng chứng làm cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Đinh La Thăng cũng như đồng phạm.

Ngoài ra, đại diện cơ quan công tố viện dẫn nhiều quy định chứng minh hơn 725 tỉ đồng là số tiền nhà nước thiệt hại trong vụ án.

Trước đó, bị cáo Đinh La Thăng phản đối cáo buộc bị cáo có hành vi chỉ đạo cấp dưới "ưu ái" Công ty Yên Khánh (do Đinh Ngọc Hệ thao túng) mua đấu giá quyền thu phí cao tốc. Bị cáo Thăng phản bác, khẳng định không giới thiệu, không chỉ đạo cấp dưới giúp đỡ Đinh Ngọc Hệ.

Theo D.Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null