Dự án kè chống sạt lở bờ sông, suối tại Ia Pa, tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành đúng tiến độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 1 tháng thi công, Dự án kè chống sạt lở bờ sông, suối khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2, khu vực thôn Quý Đức và khu vực cầu Ia Kdăm (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã phát sinh một số vướng mắc cần sớm được tháo gỡ để hoàn thành trong năm 2024.

Đề xuất thay đổi biện pháp thi công

Dự án kè chống sạt lở bờ sông, suối khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2, khu vực thôn Quý Đức và khu vực cầu Ia Kdăm có kinh phí đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng Trung ương năm 2023, do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Công trình được xây dựng theo hình thức kè bảo vệ bờ dạng mái nghiêng, có tổng chiều dài hơn 3 km, gồm 4 phân đoạn: khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2 (dài 709 m), cầu Ia Kdăm (dài 965 m), thôn Quý Đức 1 (dài 504 m) và thôn Quý Đức 2 (dài 900 m).

Dự án được khởi công ngày 26-7, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12-2024. Đến nay, dự án đã giải ngân được 39 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch vốn.

Công trình kè chống sạt lở bờ sông, suối khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2 (huyện Ia Pa) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Minh Phương

Công trình kè chống sạt lở bờ sông, suối khu vực trạm bơm điện Chư Răng 2 (huyện Ia Pa) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Minh Phương

Báo cáo tổng quát về tiến độ công trình, ông Phạm Xuân Điệp-Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh-cho biết: Dự án theo thiết kế ban đầu là tổ chức đắp đê quây dẫn dòng chảy để thi công phần móng. Tuy nhiên, công trình triển khai thi công vào mùa mưa, lượng nước lớn, dòng chảy mạnh đã liên tục làm vỡ đê quây, làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Theo ông Điệp, qua thời gian thi công thực tế cho thấy, phương án đắp đê quây không phù hợp với thời điểm hiện nay. Do vậy, các đơn vị thi công đề nghị chủ đầu tư thay đổi biện pháp thi công tại tuyến kè phân đoạn khu vực thôn Quý Đức 1 và thôn Quý Đức 2 để đảm bảo tiến độ thực hiện công trình.

“Đến thời điểm tháng 10, khu vực này bước vào mùa mưa nên từ nay đến lúc đó, công trình phải cơ bản hoàn thành. Ngay từ bây giờ, vướng mắc này cần được tháo gỡ. Đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành thống nhất chủ trương thay đổi biện pháp thi công để đảm bảo tiến độ. Dự kiến phương án này sẽ phát sinh hơn 4 tỷ đồng so với dự toán nhưng phải giải quyết vấn đề này thì mới đạt mục tiêu dự án đề ra”-ông Điệp nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ thi công công trình. Ảnh: M.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ thi công công trình. Ảnh: M.P

Trong khi đó, đại diện liên danh nhà thầu, ông Nguyễn Trường Tam-Chỉ huy trưởng công trình (Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96-đơn vị thi công tuyến kè thôn Quý Đức 2) cho biết: Do lượng mưa nhiều nên đơn vị quản lý hồ chứa nước Ayun Hạ liên tục xả nước làm ảnh hưởng đến quá trình thi công. Cụ thể, đơn vị thi công đã tiến hành đắp đê quây đến 4-5 lần nhưng mỗi lần đắp xong liền bị dòng chảy mạnh phá vỡ. Do vậy, đơn vị thi công tuyến kè ở các phân đoạn này đang tính toán lại phương án phù hợp, bắt buộc phải thay đổi biện pháp thi công có tính khả thi hơn mới có thể tiếp tục.

Ông Tam đề nghị: “Chủ đầu tư cần sớm thống nhất chủ trương này để đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng phương án, tính toán phù hợp nhằm triển khai thi công phần móng trong điều kiện thời tiết mưa nhiều, mực nước dâng cao như hiện nay. Ngoài ra, tại phân đoạn khu vực cầu Ia Kdăm còn vướng một vài hộ chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đề nghị chủ đầu tư sớm giải quyết”.

Thống nhất phương án tháo gỡ

Liên quan đến vướng mắc trong quá trình thi công công trình, ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT-cho rằng: Việc các đơn vị đề nghị thay đổi biện pháp thi công đồng nghĩa với việc bổ sung thiết kế. Đây là thay đổi tương đối lớn về biện pháp thi công, đề nghị chủ đầu tư sớm có hồ sơ gửi các sở, ngành liên quan để tham gia đánh giá, thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

“Hồ sơ thiết kế dự án này đã phê duyệt nên khi điều chỉnh, chủ đầu tư phải làm hồ sơ chặt chẽ. Đồng thời, trước khi thi công lại bằng biện pháp khác thì phải quay phim, chụp ảnh thực tế và có biên bản ghi nhận để so sánh từng thời điểm trước và sau khi đề xuất phương án thay đổi biện pháp thi công, làm minh chứng vì sao có sự thay đổi này”-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị.

Về giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Bá Thạch khẳng định: Việc thay đổi phương án thi công nhằm đảm bảo tính khả thi là cần thiết nhưng cần tính toán, lựa chọn phương án phù hợp. Luật Xây dựng và nghị định hướng dẫn cũng quy định rõ về công trình khẩn cấp và thẩm quyền các bên. Trong đó, người được giao triển khai thực hiện công trình khẩn cấp được toàn quyền tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn, từ khảo sát, thiết kế đến thi công và được quyền lựa chọn giải pháp thi công. Trong trường hợp này, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh có thẩm quyền quyết định.

“Tuy đây là công trình khẩn cấp, thời gian thực hiện gấp rút nhưng đề nghị đơn vị giám sát, tư vấn thiết kế làm hồ sơ thủ tục chặt chẽ. Đối với các trường hợp khẩn cấp phát sinh phải ghi hình và có nhân chứng từng thời điểm thi công. Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu liên quan đến việc vận hành liên hồ chứa để tạo điều kiện cho các đơn vị thi công”-Giám đốc Sở Xây dựng đề xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái, thứ 2 từ ngoài vào) làm việc cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Ảnh: M.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái, thứ 2 từ ngoài vào) làm việc cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Ảnh: M.P

Sau khi kiểm tra thực tế tại các vị trí thi công kè chống sạt lở bờ sông, suối trên địa bàn huyện Ia Pa vào chiều 15-8 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã có buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát hiện trường để có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ đề ra. Cùng với đó, chủ động kiểm tra, giám sát công trình, đồng thời hàng tháng tham mưu UBND tỉnh lập đoàn kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2024.

“Đây là công trình trong quá trình thi công có thay đổi biện pháp thi công, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế nên cần quay phim, chụp ảnh, ghi nhật ký công trình một cách chặt chẽ, trung thực và đúng với thực trạng để minh chứng cho việc thay đổi này. Đối với những vấn đề phát sinh, các sở, ngành và đơn vị thi công cùng nghiên cứu các quy định của pháp luật để xử lý, đề xuất phương án giải quyết phù hợp với thực tế. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ động có văn bản phối hợp với đơn vị quản lý hồ chứa nước Ayun Hạ để có thông báo cho chủ đầu tư thời gian xả nước nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công khi triển khai thực hiện dự án”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương cho rằng mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học khó khả thi.

Cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

(GLO)- Thảo luận tại tổ về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hết sức cân nhắc lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ đội dầm mình trong bùn non, giúp người dân dọn dẹp và tái thiết nhà cửa, trường học sau trận lũ lịch sử.

Nơi nào dân cần, bộ đội có mặt

(GLO)- Sau cơn lũ dữ, trường học, đường sá, nhà dân từ phố cho đến thôn quê đâu cũng thấy vệt nước lũ dâng và bùn non hiện hữu. Không quản hiểm nguy ứng cứu trong vùng ngập, sau khi nước rút bộ đội lại hiện diện ở khắp mọi nơi để hỗ trợ dọn dẹp “hiện trường”, cùng nhân dân tái thiết.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

null