Đồn Biên phòng Ia Pnôn chung tay đẩy lùi nạn tảo hôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) triển khai nhiều giải pháp chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đẩy lùi nạn tảo hôn.

Xã Ia Pnôn có hơn 1.309 hộ với hơn 5.600 khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Trước đây, tình trạng tảo hôn trên địa bàn xã diễn ra khá nhiều. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, đặc biệt là vai trò quan trọng của Đội Công tác địa bàn và vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia Pnôn), tình trạng tảo hôn đã được hạn chế.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn-cho biết: Để nâng cao nhận thức cho người dân về hệ lụy của tảo hôn, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các biện pháp tuyên truyền sâu rộng như: phát tờ rơi, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại thôn, làng; phối hợp với các nhà trường tuyên truyền cho học sinh. Bên cạnh đó, Đồn còn cử các cán bộ am hiểu phong tục tập quán, thông thạo tiếng Jrai phối hợp với các già làng, trưởng thôn, người có uy tín tổ chức tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với Câu lạc bộ Phòng-chống tảo hôn của xã tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: V.H

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với Câu lạc bộ Phòng-chống tảo hôn của xã tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: V.H

Ông Rơ Lan Khuyết-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-cho biết: Xã đã thành lập Câu lạc bộ Phòng-chống tảo hôn, thường xuyên phối hợp với lực lượng Biên phòng để tuyên truyền, vận động người dân. Tuy nhiên, để thay đổi được tư duy của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số đòi hỏi phải có thời gian dài. Nhờ sự phối hợp của Bộ đội Biên phòng với phương châm “Đến từng nhà, rà từng ngõ, vận động từng đối tượng”, tình trạng tảo hôn trên địa bàn đã giảm dần. Nếu như năm 2020, trên địa bàn xã có 5 trường hợp tảo hôn thì đến năm 2022 chỉ còn 3 trường hợp và 6 tháng đầu năm 2023 là 1 trường hợp.

Trường hợp tảo hôn duy nhất trong năm nay là em Rơ Mah H'Chu ở làng Chan. Ông Rơ Châm Blen (bố của H'Chu) ngậm ngùi cho biết: “Đang học lớp 9 thì nó bỏ. Mình đã khuyên bảo nhiều rồi nhưng nó không nghe. Khi biết nó mang bầu thì phải cho cưới. Cả hai vợ chồng đều nhỏ tuổi, không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào”. Nhìn gương mặt của HChu, ai cũng chạnh lòng vì em còn quá nhỏ tuổi để làm mẹ. “Giờ đây được cán bộ Biên phòng và chính quyền địa phương tuyên truyền nên em cũng hiểu. Nhưng mọi việc đã muộn rồi”-HChu chia sẻ.

Để góp phần hạn chế, đẩy lùi nạn tảo hôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn đã phân công cán bộ, chiến sĩ đến từng làng tuyên truyền miệng, tuyên truyền tập trung, tuyên truyền bằng loa lưu động giúp người dân nắm vững những quy định của pháp luật về hôn nhân, gia đình; hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phát huy vai trò của cán bộ Biên phòng tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã và đảng viên Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các thôn, làng trong tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các hương ước, quy ước của thôn, làng; phát huy tính tự quản của dòng họ trong tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao nhận thức về phòng-chống tảo hôn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với Câu lạc bộ Phòng-chống tảo hôn của xã tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: V.H

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Pnôn phối hợp với Câu lạc bộ Phòng-chống tảo hôn của xã tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: V.H

Thượng úy Rơ Châm Tuyh-Tổ trưởng tổ công tác địa bàn (Đồn Biên phòng Ia Pnôn) cho biết: Anh được phân công sinh hoạt tại Chi bộ làng Chan. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, một trong những nội dung quan trọng mà anh đề cập đến là tình trạng tảo hôn. Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách hộ gia đình nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân không để con, em mình tảo hôn.

“Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chúng tôi cũng đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia đẩy lùi nạn tảo hôn. Đồng thời, có phương pháp xử lý cán bộ, đảng viên để con em, người thân kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; thông qua các già làng, người có uy tín, dòng họ tiến hành kiểm điểm các gia đình để con em mình tảo hôn. Nhờ đó, tình trạng tảo hôn trên địa bàn hiện đã giảm nhiều so với các năm trước”-Thượng úy Tuyh thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025 là thời điểm ngành Dân số Việt Nam nhìn lại chặng đường 64 năm hình thành và phát triển (26/12/1961 - 26/12/2025). Ðó là một hành trình bền bỉ, nhiều dấu mốc quan trọng gắn liền với sự nghiệp chăm lo cho con người, nền tảng để đất nước phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Vững vàng tình mẹ…

Vững vàng tình mẹ…

(GLO)- Sau biến cố gia đình, nhiều phụ nữ lặng lẽ gánh cả hai vai, vừa là cha vừa là mẹ. Không chỉ giữ cho con một mái nhà đủ đầy, các chị còn vun vào đó tình thương, bản lĩnh và hy vọng-nâng đỡ con vững bước giữa đời.

Chị Hoàng Thị Thu Thảo-Công an xã Hòa Phú, huyện Chư Păh bên tác phẩm đạt giải nhất của mình. Ảnh: Đinh Yến

Lan tỏa giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình

(GLO)- Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”. Cuộc thi nhằm tạo sự lan tỏa về chuẩn mực, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

(GLO)- Bằng sự bình yên và gắn kết bền chặt, gia đình luôn là điểm tựa yêu thương của mỗi người trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, Ngày Quốc tế Gia đình (15-5) là dịp đề cao, tôn vinh vai trò gia đình trong cộng đồng trước những đổi thay nhanh chóng của nhịp sống hiện đại.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

null