Doanh nghiệp Đức đầu tư nhà máy 100 triệu USD vào Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một tập đoàn công nghệ tại Cộng hòa Liên bang Đức quyết định đầu tư nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao lên đến 100 triệu USD tại Bình Định.

Ngày 22-12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho biết, địa phương vừa cùng với Tập đoàn Leonhard Kurz (Cộng hòa Liên bang Đức) Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Bình Định theo hướng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường.

 

Toàn cảnh buổi ký kết vào sáng 22-12-2020
Toàn cảnh buổi ký kết vào sáng 22-12-2020



Theo đó, 2 bên tiến tới ký kết, thống nhất đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao” trên diện tích 10ha tại tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD. Bước đầu, dự án sẽ triển khai giai đoạn 1 với vốn đầu tư khoảng 30 đến 40 triệu USD.

Tại buổi ký kết, ông Nguyễn Phi Long cho biết, vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã ký với Liên minh châu Âu (EU) và các thành viên Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU cùng các nước thành viên.

“Việc Tập đoàn Leonhard Kurz quyết định đầu tư vào Bình Định đã mở ra cơ hội lớn cho địa phương trong thu hút các nhà đầu tư của EU và các thành viên, trong đó có Cộng hòa Liên bang Đức; mở ra cơ hội cho Bình Định và Việt Nam được tiếp nhận các công nghệ cao của EU”, ông Nguyễn Phi Long cho biết.


 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi ký kết
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi ký kết



Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, UBND tỉnh Bình Định sẽ xem Tập đoàn Leonhard Kurz là đối tác số 1 và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chủ đầu tư sớm triển khai dự án tại Bình Định vào năm 2021.

Tập đoàn Leonhard Kurz hình thành năm 1899, đến nay có 24 công ty con, 14 địa điểm sản xuất và 70 đại lý hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Trên thế giới tập đoàn này đã đầu tư nhiều dự án ở Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và một số nước ở châu Á.

 

Ông Andreas Hirschfelder, Phó Chủ tịch Leonhard Kurz
Ông Andreas Hirschfelder, Phó Chủ tịch Leonhard Kurz
Các bên trao biên bản ký kết hợp tác.
Các bên trao biên bản ký kết hợp tác.


Theo ông Andreas Hirschfelder, Phó Chủ tịch Leonhard Kurz, mục tiêu của tập đoàn đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào châu Á, đặc biệt Đông Nam Á. Từ năm 2018 đến nay, tập đoàn này đã đến khảo sát đầu tư rất nhiều nơi tại Việt Nam.

Đến tỉnh Bình Định, Leonhard Kurz đã có nhiều thời gian khảo sát tìm hiểu rất kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư.

“Chúng tôi cam kết sẽ đặt nền móng vững chắc để đầu tư dài hạn tại Bình Định”, ông Andreas Hirschfelder nhấn mạnh.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null