DN nhập khẩu lúa mì lao đao vì một văn bản trái luật, lạm quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ vì một văn bản trái luật, lạm quyền của Cục Bảo vệ Thực vật (thuộc Bộ NN&PTNT), nhiều doanh nghiệp nhập khẩu lúa mì đang bị lao đao, khốn đốn trong khi các nước Mỹ, Canada... ngưng không ký kết đàm phán.
Ngày 17/10, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã kiểm tra các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Tư pháp trong việc chậm trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh; tình hình chuẩn bị các bội dung báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực, thực phẩm TPHCM đã bức xúc lên tiếng về việc văn bản của Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 1 yêu cầu tái xuất các lô hàng lúa mì lẫn cỏ dại Cirsium Arvense. Theo bà Chi, 10 ngày qua, nhiều doanh nghiệp ở TPHCM khốn đốn, lao đao vì có công văn của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNN&PTNT) yêu cầu từ 1/11/2018 không được nhập lúa mì có cỏ dại Cirsium Arvense vào Việt Nam bởi ảnh hưởng đến môi trường.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng làm việc với Bộ NN&PTNT
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng làm việc với Bộ NN&PTNT
“Mấy chục năm nay vẫn nhập khẩu, giờ có nhiều con tàu đang chuẩn bị cập cảng mà lệnh của Cục là phải tái xuất các lô hàng này. Đây là lệnh của Cục chứ không phải của Bộ trưởng. Các nước làm việc với ta như Mỹ, Canada ngưng hết, không ký kết đàm phán”, bà Lý Kim Chi nêu thực tế đáng báo động.
Chủ tịch Hiệp hội Lương thực, thực phẩm TPHCM cho biết, bà đã cùng các doanh nghiệp nghiên cứu và gửi thư khẩn cấp cho Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và ngay hôm sau đã nhận được hồi đáp của Bộ trưởng chỉ đạo Cục tổ chức cuộc họp.
Bà Chi cho biết, khi báo, đài vừa đăng thông tin này lên, lãnh sự Mỹ đã cử ngay tham tán phụ trách về nông nghiệp tới làm việc với Hiệp hội. “Doanh nghiệp hoang mang hết rồi. Chỉ xin Bộ trưởng là lùi, không áp dụng từ ngày 1/11 vì ảnh hưởng toàn bộ đến giao dịch quốc tế” - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực, thực phẩm TPHCM nói. Bà Chi cũng thông tin thêm, nửa tháng nay, các đàm phán quốc tế về nhập khẩu bột mỳ đang bị dừng lại, doanh nghiệp thành phố đang trong tình hình “khủng hoảng kinh khủng”.
Nêu ý kiến về vấn đề này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, nhưng ông cũng khẳng định “chắc chắn là sai thẩm quyền”, bởi Cục trưởng của một Bộ không có thẩm quyền ban hành các văn bản trong lĩnh vực quản lý nhà nước.
“Chưa xét đến vấn đề đúng sai, nhưng khi ban hành văn bản như vậy tác động rất nhiều đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng ta phải tham khảo các đối tượng tác động, quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải có độ trễ, có thời gian chuyển tiếp, không bao giờ đưa một cái chặt đứt ngay và quan điểm của Thủ tướng là không cho phép hồi tố,” ông Dũng nói.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Văn phòng Chính phủ cập nhật, xem lại, đồng thời có công văn gửi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT xử lý; Các đơn vị cục, vụ có ban hành văn bản phải rút kinh nghiệm. “Nếu sai thẩm quyền là chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng. Văn phòng Chính phủ sẽ báo cáo, tổng hợp và xử lý việc này, không thể để thế này được”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
Về việc Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 1 sau khi nhận văn bản của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật để ban hành Công văn số 95 về việc bắt đầu từ 1/11/2018, các lô hàng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bị nhiễm cỏ dại yêu cầu phải tái xuất, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: “Xét về tính pháp lý là hoàn toàn không đúng thẩm quyền".
“Luật không cho phép anh làm nhưng anh dám ban hành văn bản, cả nước áp dụng một văn bản của Chi cục là không đúng” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh thêm và đề nghị đại diện Bộ NN&PTNT tiếp thu. Ông cũng cho biết sẽ báo cáo để Thủ tướng chỉ đạo thu hồi công văn này.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, tổ công tác sẽ họp với các cục, vụ liên quan đến Bộ NN&PTNT, mời các hiệp hội, VCCI, Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Viện Kinh tế Việt Nam ngồi lại để có minh bạch hơn nữa, không để tái diễn tình trạng ban hành văn bản như vừa qua.
Hoàng Hải (VNMedia.vn)

Có thể bạn quan tâm

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Nhà thầu đang thi công các hạng mục công trình trên tuyến đường ven biển, đoạn từ QL 1D đến QL 19 mới. Ảnh: T.Sỹ

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- So với những năm trước, việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh Gia Lai gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư nỗ lực, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, làm cơ sở để thanh quyết toán vốn. 

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

null