Định hướng lối sống đẹp cho thế hệ trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục đích đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhiều câu lạc bộ (CLB) theo sở thích đã được thành lập bởi tổ chức Đoàn-Hội các cấp. Không chỉ kết nối thành viên, các CLB đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, góp phần định hướng và lan tỏa lối sống đẹp trong thế hệ trẻ.

Câu lạc bộ Yêu chạy bộ Yên Thế (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã tạo sân chơi bổ ích cho 35 thành viên là hội viên, thanh niên trên địa bàn phường. Với slogan “Đoàn kết, khỏe mạnh, bền bỉ”, CLB đã trở thành nơi các thành viên giao lưu, chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm chạy bộ để nâng cao sức khỏe, tinh thần.

Các thành viên CLB Yêu chạy bộ Yên Thế tham gia giải chạy gây quỹ thiện nguyện. Ảnh: M.N

Các thành viên CLB Yêu chạy bộ Yên Thế tham gia giải chạy gây quỹ thiện nguyện. Ảnh: M.N

Các thành viên thường bắt đầu chạy bộ vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, tập luyện cá nhân hoặc theo từng nhóm nhỏ. Vào ngày chủ nhật, các thành viên cùng nhau chinh phục mục tiêu 5 km, 10 km, 15 km. Những thành viên dày dặn kinh nghiệm chạy bộ chia sẻ kiến thức, cách thức tập luyện cho người mới làm quen. Các thành viên cũng đã cùng nhau chinh phục một số giải như: Giải chạy Đắk Lắk Marathon 2024, Giải chạy thiện nguyện “Trái tim yêu thương”, Giải bán Marathon Krông Pa 2024...

Chị Lê Vân Anh-Thành viên CLB Yêu chạy bộ Yên Thế-chia sẻ: “Khi tham gia CLB, tôi tạo được thói quen dậy sớm để tập thể dục và duy trì trong nhiều tháng nay. Việc chạy bộ giúp tôi cải thiện thể chất, giải tỏa căng thẳng. Tham gia chạy bộ vì cộng đồng nên tôi cảm thấy việc tập luyện của mình càng ý nghĩa hơn”.

Còn anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường, Chủ nhiệm CLB Yêu chạy bộ Yên Thế thì cho biết: “Chạy bộ là môn thể thao dễ tập luyện và phù hợp với nhiều lứa tuổi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các thành viên CLB với tinh thần tự nguyện, có chung niềm đam mê. Qua CLB, Đoàn phường nắm được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên về hoạt động Đoàn-Hội để tổ chức hoạt động phù hợp. Đồng thời, giúp gắn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn”.

Chị Lê Nguyễn Hồng Vân hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư do Câu lạc bộ Tóc hồng Gia Lai triển khai. Ảnh: Salon Bi Mon

Chị Lê Nguyễn Hồng Vân hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư do Câu lạc bộ Tóc hồng Gia Lai triển khai. Ảnh: Salon Bi Mon

Được thành lập từ ngày 1-12-2023, với những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, CLB Tóc hồng Gia Lai cũng góp phần khẳng định lối sống đẹp của người trẻ. Mục đích của CLB là tiếp nhận tóc, tiến hành gia công và trao tặng tóc cho bệnh nhân ung thư.

Ban Chủ nhiệm CLB gồm 5 thành viên, do anh Nguyễn Văn Kiều-Chủ salon Kiều Nguyễn (36 Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) làm Chủ nhiệm.

Từ khi thành lập đến nay, CLB đã kết nối với 26 salon tóc trên địa bàn tỉnh và ở các tỉnh thành khác để tiếp nhận tóc hiến từ các tình nguyện viên. Khi tiếp nhận tóc, CLB hỗ trợ cắt tóc, tạo kiểu miễn phí; trao giấy chứng nhận đã tham gia hiến tặng tóc cho các tình nguyện viên.

Chị Lê Nguyễn Hồng Vân-Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh-chia sẻ: Chị nuôi dưỡng mái tóc dài suốt 2 năm qua. Mới đây, chị đã cắt và trao tặng một phần tóc của mình cho CLB Tóc hồng Gia Lai. “Tôi mong muốn việc làm nhỏ của mình như một lời động viên chân tình đến các bệnh nhân ung thư, giúp họ có thêm niềm tin để chống chọi với bệnh tật”-chị Vân bày tỏ.

Theo anh Kiều, tóc hiến được CLB gửi vào một đơn vị ở TP. Hồ Chí Minh để tiến hành gia công. Từ khi ra mắt đến nay, CLB đã tiếp nhận tóc từ 1.000 tình nguyện viên; trao tặng 25 bộ tóc cho các bệnh nhân ung thư. “Thông điệp khi thành lập CLB là “Tóc hồng-Kết vòng yêu thương”.

Vì vậy, CLB đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, nhất là các bạn trẻ. Việc hiến tóc được mọi người tham gia trên tinh thần tự nguyện. Những việc làm ý nghĩa trên đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần sẻ chia trong cộng đồng”-Chủ nhiệm CLB khẳng định.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng chục CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên đã và đang hoạt động hiệu quả. Các CLB trở thành “mái nhà chung” để hội viên, thanh niên sinh hoạt; thu hút các bạn trẻ tham gia những hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Nhiều CLB ghi dấu ấn bởi những hoạt động ý nghĩa như: CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh khám bệnh miễn phí cho hàng ngàn người dân vùng khó; CLB Tiền hôn nhân ở huyện Ia Grai giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của thanh niên vùng dân tộc thiểu số; CLB Kỹ năng tuổi trẻ huyện Phú Thiện giúp cán bộ, hội viên nâng cao kỹ năng và tạo môi trường hoạt động tình nguyện…

Mỗi CLB có một cách thức hoạt động, đối tượng tham gia khác nhau nhưng đều có mục đích chung kết nối đam mê, sở thích cùng tham gia hoạt động tình nguyện, lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.

Trao đổi với P.V, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-cho hay: Thời gian qua, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp luôn đồng hành, khuyến khích việc thành lập các CLB, đội, nhóm tình nguyện trực thuộc tổ chức Hội. Các CLB đều có định hướng hoạt động rõ ràng, xây dựng quy chế phù hợp, đảm bảo quy định của pháp luật.

Hoạt động của các CLB không chỉ tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên mà còn là cầu nối huy động, điều phối nguồn lực khoa học, tập trung, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của địa phương, đơn vị được thụ hưởng.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Hội thường xuyên kết nối các CLB, đội, nhóm trên địa bàn phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường quy mô, chất lượng cũng như gắn kết các hội viên, thanh niên và thành viên các CLB, đội, nhóm với nhau.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.