Điều tra nguyên nhân nữ bệnh nhân tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau bữa tối, người phụ nữ 27 tuổi có dấu hiệu khó thở, sưng mắt được người nhà đưa tới Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc. Tại đây, nữ bệnh nhân được chích và truyền nước thì càng khó thở hơn, lịm đi và tử vong.
Ngày 26-3, Công an huyện Xuân Lộc cho biết đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của nữ bệnh nhân Phạm Thị Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc.
Theo gia đình bệnh nhân, tối 23-3, chị Tâm cùng con và cha mẹ ăn tối món cá lòng tong chiên giòn. Sau khi ăn, chị Tâm có dấu hiệu khó thở, sưng mắt. Đến 21 giờ tối cùng ngày, chị Tâm được mẹ đưa đến Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc, cách nhà 12km.
"Lúc vào viện con tôi vẫn tỉnh táo, đi lại bình thường, còn dẫn theo các cháu đi nữa. Lúc vào phòng khám có 2 nữ trực tại phòng và khám cho con tôi rồi chích một mũi thuốc và lấy máu xét nghiệm. Sau đó, truyền 2 chai nước và chích thêm 1 mũi ở ven tay. Lúc đó bác sĩ hỏi thấy người có dễ chịu không thì con tôi bảo khó thở. Bác sĩ cho thở ôxy, một lúc sau con tôi rút ra vì quá khó thở. Lúc này, tôi thấy mặt con tôi đã tím tái..." - gia đình nạn nhân trình bày trong đơn gửi công an và VKSND huyện Xuân Lộc.

Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc nơi xảy sự việc
Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc nơi xảy sự việc
Anh Nguyễn Vinh, chồng chị Tâm đau đớn nói trước khi tiêm mũi đầu tiên, vợ chồng tôi vẫn nói chuyện bình thường qua màn hình điện thoại vì tôi đang đi làm ở TP Long Khánh. "Tôi mong công an, ngành y tế Đồng Nai sớm có kết luận tại sao vợ tôi chết sau tiêm"- anh Vinh mong muốn.
Liên quan cái chết của chị Tâm, trong biên bản làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc ngày 24-3, bác sĩ Lê Xuân Trung - bác sĩ pháp y thuộc Phòng khoa học-kỹ thuật hình sự Công an Đồng Nai báo sơ bộ kết quả khám nghiệm tử thi. Theo đó, nhận định ban đầu nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp do thức ăn vào đường thở chưa loại trừ dị ứng.
Còn ông Bùi Thái Chiến-Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc trình bày trung tâm y tế thực hiện cấp cứu bệnh nhân đúng phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng quy định. Hiện phía Sở Y tế Đồng Nai đã yêu cầu báo cáo và giám sát sát sao sự việc.
Nguyễn Tuấn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai khánh thành, bàn giao 21 nhà tại huyện Chư Pưh

Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai khánh thành, bàn giao 21 căn nhà tại Chư Pưh

(GLO)- Chiều 25-6, tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh), Khối Thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh tổ chức lễ khánh thành các căn nhà cho gia đình chính sách thuộc Chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn huyện Chư Pưh.

An Khê nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng

An Khê nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng

(GLO)-Những năm qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên phổ cập kiến thức, hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị chữa cháy cầm tay và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố cháy nổ.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.

Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, đời sống gia đình bà Đinh Bom đã thay đổi nhanh chóng với thu nhập hàng năm trên 500 triệu đồng. Ảnh: N.Q

Khởi sắc làng Tơ Drăh

(GLO)-Nhờ thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, làng Tơ Drăh (xã Bar Măih, huyện Chư Sê) đã có nhiều khởi sắc và đạt chuẩn nông thôn mới.

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

Chuyện những người làm truyền thông ngành Y

(GLO)- Nhằm giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có kiến thức trong chăm sóc sức khỏe, phòng-chống dịch bệnh, đội ngũ cán bộ truyền thông ngành Y tỉnh Gia Lai đã không quản ngại khó khăn, tiếp cận địa bàn để tuyên truyền, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

null