Điện mặt trời 'nở rộ': Các doanh nghiệp lãi bao nhiêu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiết lộ về lợi nhuận khi làm điện mặt trời, ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng giám đốc FiinGroup cho hay: "Theo chúng tôi phân tích thì tất cả các dự án đều có lãi rất lớn. Nếu bán luôn cho nước ngoài thì tối thiểu là 150.000 USD/MWp".
Điện mặt trời 'nở rộ': Các doanh nghiệp lãi bao nhiêu?
Ngày 23/5 vừa qua, Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group) và Công ty Thủy điện Gia Lai đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú với công suất 49 MWp, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Tháng 6 tới, một nhà máy điện mặt trời công suất 44,4 MWp của tập đoàn này cũng sẽ chính thức đi vào hoạt động.
Trước đó, Tập đoàn Thành Thành Công cũng đã vận hành, đóng điện thành công 5 nhà máy điện mặt trời gồm TTC Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) công suất 48 MWp, TTC Krông Pa (Gia Lai) công suất 69 MWp, TTC 01 (Tây Ninh) công suất 68,8 MWp, TTC 02 (Tây Ninh) công suất 50 MWp và TTC Đức Huệ 1 (Long An) với công suất 49 MWp.
Tạm tính, tổng công suất của 7 nhà máy điện mặt trời của tập đoàn này lên đến trên 370 MWp.
Không chỉ có Thành Thành Công, rất nhiều doanh nghiệp đang "chạy đua" làm điện mặt trời.
Ông Nguyễn Đức Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho biết, tính đến giữa tháng 4/2019, toàn hệ thống điện chỉ có 4 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất chưa tới 150 MWp nhưng đến ngày 17/5, A0 đã đóng điện 27 nhà máy điện mặt trời, với tổng công suất gần 1.500 MWp. Tới 30/6, A0 sẽ tiếp tục đóng điện 61 dự án còn lại. 
"Với cơ chế khuyến khích ưu đãi về giá của Chính phủ, rất nhiều nhà đầu tư đang chạy đua với mục tiêu được cấp chứng nhận vận hành thương mại (COD) trước 30/6/2019", ông Nguyễn Đức Ninh cho hay.
Theo quyết định 11 về cơ chế khuyến khích điện mặt trời của Thủ tướng Chính phủ, mức giá điện mặt trời lên đến 9,35 cent/kWh (điều chỉnh theo biến động tỷ giá USD/VND), tương đương khoảng 2.086 đồng/kWh và kéo dài tới 20 năm. Mức giá này cao hơn nhiều các loại điện khác, như nhiệt điện dùng than nhập khẩu có giá 1.677-1.896,05 đồng/kWh, trong khi thủy điện chỉ là 1.110 đồng/kWh.
Tuy nhiên, mức giá 9,35 cent/kWh chỉ áp dụng cho các nhà máy điện mặt trời được cấp chứng nhận vận hành thương mại (COD) trước ngày 30/6/2019. Sau thời điểm này, giá điện mặt trời dự kiến sẽ giảm xuống mức 6,67-7,09 cent/kWh tùy từng vùng.
Tiết lộ về lợi nhuận khi làm điện mặt trời, ông Nguyễn Quang Thuân, Tổng giám đốc FiinGroup - công ty hàng đầu về dữ liệu tài chính, kinh doanh và dịch vụ tư vấn, nghiện cứu thị trường tại Việt Nam - cho hay: "Theo chúng tôi phân tích thì tất cả các dự án đều có lãi rất lớn. Nếu bán luôn cho nước ngoài thì tối thiểu là 150.000 USD/MWp".
Ông thông tin thêm, suất đầu tư mỗi MWp điện mặt trời được các doanh nghiệp công bố thường trong khoảng từ 900.000 USD đến 1,1 triệu USD. Tuy nhiên, suất đầu tư thực tế có thể thấp hơn tới vài chục phần trăm con số trên.
Bình luận về vấn đề quá tải điện mặt trời, ông Thuân cho biết để chờ EVN nâng cấp hệ thống truyền tải thì "còn dài", các doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời nên chủ động đầu tư thêm hệ thống dự trữ. Theo tính toán của FiinGroup, với công suất 50 MWp, nếu đầu tư hệ thống dự trữ thì sẽ "ngốn" thêm khoảng 10 triệu USD chi phí đầu tư.
Thanh Long (VNF)

Có thể bạn quan tâm

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

Gia Lai tham gia kết nối giao thương B2B tại VITM 2026

(GLO)- Sáng 9-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã khai mạc Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam lần thứ 15 (VITM 2026).

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư.

Ia Le bứt tốc đón các dự án đầu tư

(GLO)- Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước hoàn thiện và định hướng phát triển rõ ràng, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư, tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội địa phương.

null