Điểm tựa của người chăn nuôi dê ở Ia Ko

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nông hội xã Ia Ko (huyện Chư Sê, Gia Lai) là nơi tập hợp các hộ nông dân có chung sở thích để chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi dê. Mô hình này bước đầu hoạt động có hiệu quả, giúp các hộ chăn nuôi dê nâng cao thu nhập.

Nhằm tạo không gian sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi, tháng 9-2019, Nông hội xã Ia Ko được thành lập với 10 hội viên tham gia. Đến nay, Nông hội đã phát triển lên 21 hội viên nuôi 200 con dê. Các hội viên đều là người có tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ nhau cùng phát triển chăn nuôi dê.

 
 Anh Trần Mậu Nam (xã Ia Ko, huyện Chư Sê) chăm sóc đàn dê. Ảnh: N.S
Anh Trần Mậu Nam (xã Ia Ko, huyện Chư Sê) chăm sóc đàn dê. Ảnh: N.S


Theo anh Trần Mậu Nam (làng O Bung), trước đây, do chưa có kinh nghiệm chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh nên đàn dê của gia đình chậm lớn. Từ khi tham gia Nông hội xã Ia Ko, anh được học hỏi kiến thức về cách chăm sóc, phòng ngừa bệnh cho dê.

“Qua các buổi sinh hoạt, tôi học hỏi được nhiều kiến thức về chăn nuôi từ các hội viên. Họ chỉ cho tôi phương thức đỡ đẻ, chăm sóc dê con, cách giúp đàn dê lớn nhanh, sinh sản tốt. Tôi hy vọng Nông hội ngày càng lớn mạnh, có nhiều người tham gia hơn để cùng trao đổi nhiều kinh nghiệm áp dụng vào chăn nuôi”-anh Nam nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (cùng làng) cho biết: Thấy Nông hội hoạt động hiệu quả, nhiều gia đình vận dụng kinh nghiệm vào chăm sóc đàn dê phát triển tốt nên chị cũng muốn tham gia. Theo chị Hà, việc học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau về kiến thức trong chăn nuôi, phòng-chống dịch bệnh đã giúp người dân yên tâm phát triển đàn dê của gia đình.

Chưa đầy 1 năm hoạt động, Nông hội xã Ia Ko đã trở thành địa chỉ tin cậy giúp hội viên có môi trường sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm về chăn nuôi dê. Ông Văn Ngọc Toàn-Chủ nhiệm Nông hội-cho biết: Các hội viên đều tích cực chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nuôi và chăm sóc dê. Đáng mừng là một số hộ hội viên người dân tộc thiểu số cũng tích cực tham gia, đàn dê được chăm sóc đúng kỹ thuật nên phát triển tốt.

 

Các hội viên tham gia mô hình có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm để đàn dê được chăm sóc tốt và sinh sản nhiều dê con. Ảnh: Nguyễn Sang
Các hội viên tham gia mô hình có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm để chăm sóc dê tốt hơn. Ảnh: Nguyễn Sang

Cũng theo ông Toàn, Nông hội xã Ia Ko hoạt động theo nguyên tắc “3 không”(không bộ máy, không kinh phí, không cơ sở vật chất), “3 tự” (tự nguyện, tự quản, tự quyết định công việc) và “3 cùng” (cùng nghĩ, cùng làm, cùng hưởng). Mô hình này được kỳ vọng sẽ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân địa phương. Đây cũng là mô hình mở, hướng đến sự thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người dân.

Nhiều hướng đi mới trong phát triển kinh tế được hình thành từ mô hình nông hội, từng bước giúp cho hội viên đa dạng hóa cách thức trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều hội viên khẳng định, những kiến thức mới và kinh nghiệm học được thông qua các buổi sinh hoạt rất thiết thực với người chăn nuôi.

Ông Rơ Mah Sơ-Chủ tịch UBND xã Ia Ko-cho hay: Nông hội bước đầu hoạt động hiệu quả. Đây là mô hình nông hội nuôi dê đầu tiên của xã cũng như của huyện, được các hội viên, nông dân đánh giá là rất có ý nghĩa, giúp các hộ chăn nuôi có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Đồng thời, Nông hội cũng là hướng đi mới trong việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi; giúp người dân tự tin, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

 NGUYỄN SANG

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.