Kỳ 1: Giải quyết bài toán nguồn nhân lực
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Gia Lai đang tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Gia Lai đang tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.
(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.
(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa ở khu vực phía Ðông tỉnh suy giảm nguồn nước. Trong bối cảnh El Nino dự báo tiếp tục duy trì và mạnh lên vào cuối năm, các đơn vị quản lý đang tính toán chặt chẽ phương án vận hành hồ chứa.
(GLO)- Ngày 2-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn các xã thuộc huyện An Lão (cũ).
(GLO)- Hơn 61 năm sau Chiến thắng An Lão, trên vùng chiến địa năm xưa như Núi Một (xã An Lão), Suối Bà Nhỏ (xã Ân Hảo)... sự sống đã lên màu xanh ngút ngàn. Giữa nhịp sống thanh bình hôm nay, ký ức về lòng quả cảm và sự hy sinh của các lớp cha anh vẫn được các thế hệ đi sau gìn giữ, bồi đắp.
(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, Nghị định số 269/2026/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số chính thức có hiệu lực.
(GLO)- Phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai phát triển ngày càng mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia, dần trở thành nếp sống hằng ngày.
(GLO)- Giữa tháng 7, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận lượng nước về thấp hơn cùng kỳ, trong bối cảnh El Nino được dự báo còn kéo dài.
(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.
(GLO)- Giữa những cánh rừng và triền núi của phường Bồng Sơn và xã An Toàn, nơi chiến tranh từng đi qua và để lại vô số vết thương, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) đang lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, trả lại sự an toàn cho đất đai và cuộc sống bình yên cho người dân.
(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2032/QĐ-UBND triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Mô hình liên kết đầu tư nuôi cá lồng bè kết hợp phát triển du lịch sinh thái hồ Đồng Mít tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030”, với tổng kinh phí dự kiến gần 11,9 tỷ đồng.
(GLO)- An Vinh là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào H’rê. Trong hành trình tìm hướng phát triển kinh tế, việc đưa cây dược liệu thìa canh vào sản xuất đang mở ra triển vọng mới, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống.
(GLO)- Ở thôn 6 An Trung (xã An Vinh, tỉnh Gia Lai), nghệ nhân Đinh Xuân Hải tâm huyết gìn giữ và truyền dạy nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng, dân ca, nhạc cụ truyền thống của đồng bào H’re.
(GLO)- Trở lại làng tái định cư hồ chứa nước Đồng Mít (xã An Vinh, tỉnh Gia Lai) vào những ngày cuối tháng 4, dễ nhận thấy không chỉ là diện mạo hạ tầng khang trang mà còn là nhịp sống mới đã dần định hình.
(GLO) - Ngày 17-4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (TP. Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác văn hóa dân tộc và tuyên dương các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
(GLO)- Ngày 5-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã làm việc với các xã vùng cao ở phía Đông tỉnh gồm: An Lão, An Hòa, An Vinh và An Toàn.
(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.
(GLO)- Những năm gần đây, ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên trong tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn khởi nghiệp, lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. Những câu chuyện vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng đang lan tỏa tinh thần tuổi trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.
(GLO)- Cuối năm 2025, hai câu lạc bộ văn hóa dân gian của đồng bào Bahnar K’riêm xã Vĩnh Sơn và đồng bào H’re xã An Vinh lần lượt được thành lập, mở ra không gian sinh hoạt, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống mang ý nghĩa lâu dài.
(GLO)- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) không chỉ là phong trào mà trở thành hướng đi chiến lược, giúp các hộ sản xuất, hợp tác xã ở Gia Lai nâng tầm nông sản, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.
(GLO)- Bằng sự gần dân, hiểu dân và những việc làm cụ thể, đội ngũ đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số ở Gia Lai trở thành cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân tại các buôn làng.
(GLO)- Chiều 24-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc H’rê xã An Vinh.