Đi xe môtô phân khối lớn lên cao tốc, tông thẳng vào người thiếu tá CSGT

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Điều khiển môtô phân khối lớn đi vào cao tốc, nam thanh niên 23 tuổi còn tông thẳng vào người thiếu tá CSGT gây thương tích

Ngày 26-8, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, một thiếu tá CSGT đã bị một môtô phân khối lớn tông bị thương.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 26-8, Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại km104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tổ công tác phát hiện một đoàn môtô phân khối lớn khoảng 30 xe đi nối đuôi nhau trên cao tốc theo hướng Bắc Giang đi Lạng Sơn có hành vi điều khiển xe môtô đi vào đường cao tốc, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau đó, tổ công tác đã triển khai phương án kiểm soát, ngăn chặn đoàn xe này. Khi thiếu tá V.Th.T., Tổ trưởng, ra hiệu lệnh dừng xe thì bị xe môtô mang BKS 29A1-159.XX do N.V.T. (SN 2000, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) điều khiển tông thẳng vào người, khiến thiếu tá cảnh sát bị thương.

Nhận thấy hành vi của T. có dấu hiệu hình sự, tổ công tác đã khống chế nam thanh niên này, đồng thời lập biên bản vụ việc, lấy lời khai những người có liên quan. Cùng với đó, phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành xử lý vụ việc.

Làm việc với cơ quan Công an, một số thành viên đoàn xe này khai nhận, khoảng 6 giờ cùng ngày, cả xuất phát từ quận Long Biên (Hà Nội) đi "phượt" về phía Lạng Sơn, khi đến Trạm thu phí Km104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thì xảy ra vụ việc. Trong quá trình bỏ chạy, một số xe môtô đã vượt rào đoạn qua xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) để ra khỏi đường cao tốc.

Kiểm tra ban đầu N.V.T không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dừng được 10 chiếc xe trong đoàn xe môtô nêu trên song nhiều người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và có 1 phương tiện không có biển số.

Theo Cục CSGT, hiện lực lượng CSGT đang phối hợp với Công an Bắc Giang để truy tìm, yêu cầu những đối tượng còn lại đến cơ quan công an làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null