Để COVID-19 không trở thành một đám cháy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truy vết, cách ly, ngăn chặn từ biên giới… thực tế cho thấy, chiến lược phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam là cực kỳ hiệu quả. Kể cả trong trường hợp virus chủng mới xâm nhập từ bên ngoài.

 

5 người nhập cảnh trái phép bị CSGT bắt giữ ngày hôm qua bước đầu khai nhận những chi tiết không thể tin nổi: Với chỉ 100 nhân dân tệ họ đã có thể thuê người lái đò đưa từ Quý Châu nhập cảnh vào Việt Nam. Tới Lào Cai, có người đón, đưa bằng đường bộ về Hà Nội để tìm cách vào TPHCM.

100 nhân dân tệ, tức là 300 ngàn đồng, số tiền quá rẻ mạt để có thể tiếp tay cho nhập cảnh trái phép, một trong những hành vi cực kỳ nguy hiểm trong thời điểm hiện tại.

Trong cuộc họp Chính phủ hôm qua, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Chủng virus ở bệnh nhân Đà Nẵng là chủng mới so với các chủng đã tồn tại ở Việt Nam và là chủng xâm nhập từ bên ngoài.

Và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức yêu cầu Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội, bắt đầu áp dụng từ 0h ngày 28.7.

Thủ tướng đã rất quyết đoán. Một sự quyết đoán cần thiết để những “đốm lửa” ban đầu không thể trở thành đám cháy.

Đúng! Rất khó để ngăn chặn được triệt để dịch bệnh 100%, nhất là trong hoàn cảnh thời gian qua đã có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở, trốn cách ly.

Nhưng việc xuất hiện những ca dương tính ngoài cộng đồng như tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi một “điều có thể xảy ra” đã nằm trong kịch bản dự liệu trước.

Vấn đề là ở cách chúng ta tiếp tục ứng phó và thái độ của người dân trước các diễn biến mới.

Thủ tướng hôm qua đã đề cập tới các biện pháp thần tốc xác định nguồn lây, khoanh vùng, cách ly những người tiếp xúc F1, F2, thậm chí F3, F4... trong dự liệu số ca lây nhiễm có thể chưa dừng lại, với mục tiêu bằng mọi giá không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng ở Đà Nẵng và các địa phương khác.

Trước nguy cơ, điều mà mỗi cá nhân công dân cần lúc này là phải biết lo lắng.

Biết lo lắng để không chủ quan, không mất cảnh giác, không hoang mang - như yêu cầu của Thủ tướng.

Biết lo lắng, nhưng coi đó như một thái độ, một trách nhiệm xã hội để thực hiện tự bảo vệ bản thân và gia đình, để nói không với tin đồn, nói không với trục lợi vị kỷ từ dịch bệnh.

Biết lo lắng, để tin tưởng và tuân thủ các biện pháp cấp bách từ Chính phủ. Chúng ta đã từng thực hiện cách ly xã hội và bước đầu chiến thắng dịch bệnh với sự sáng suốt, quyết đoán với những chiến lược, những biện pháp cực kỳ hiệu quả thì không có lý do gì chúng ta không tiếp tục chiến thắng nếu cùng nhau đồng lòng.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/de-covid-19-khong-tro-thanh-mot-dam-chay-822850.ldo

Theo Anh Đào (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Điểm trúng huyệt

Điểm trúng huyệt

'Thay đổi cách ứng xử, xóa bỏ định kiến về kinh tế tư nhân...', chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã 'điểm trúng huyệt' một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến khối kinh tế tư nhân chưa phát huy hết nội lực để đóng góp vào kinh tế đất nước.

Lại tái diễn luận điệu xuyên tạc về tự do và nhân quyền ở Việt Nam

Lại tái diễn luận điệu xuyên tạc về tự do và nhân quyền ở Việt Nam

Những năm qua, hình ảnh đất nước Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu vượt bậc về nhiều lĩnh vực, bao gồm vấn đề bảo đảm quyền con người không những là niềm tự hào của mọi người dân trong nước, mà còn nhận được sự công nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Tự chủ công nghệ

Tự chủ công nghệ

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 4.3 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành danh mục công nghệ chiến lược của VN và có chương trình quốc gia phát triển công nghệ công nghiệp chiến lược.

Trọng tâm và trọng điểm

Trọng tâm và trọng điểm

Để tăng trưởng quốc gia đạt mức 8% (TPHCM đạt trên 8,5%) trở lên vào năm 2025 và 2 con số trong những năm tiếp theo thì gần như biện pháp duy nhất là kích vào tổng cầu, trong đó cần tập trung tăng tổng mức đầu tư xã hội trong năm 2025.