Sáp nhập một số tỉnh để mở rộng không gian phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sắp xếp lại một số đơn vị cấp tỉnh, cơ cấu lại mô hình tổ chức chính quyền ở địa phương trong giai đoạn mới là bước đi tất yếu tiếp theo, nhằm bảo đảm đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

thu-tuc-sap-nhap-cong-ty-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao-min.jpg

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa ban hành Kết luận số 127-KL/TW về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chủ trương này được xem là đúng đắn, khoa học, thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước.

Chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị đang nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao của xã hội. Bởi đây được xác định là cơ hội để bộ máy quản lý, điều hành đất nước được sắp xếp lại theo hướng gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả; tổ chức lại không gian phát triển quốc gia ở cấp địa phương, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.

Kết luận số 127-KL/TW được ban hành ngay sau khi chúng ta cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn các ban Đảng, bộ máy của Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương. Những hồ nghi ban đầu đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự đồng thuận của xã hội, khi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy được triển khai “thông đồng bén giọt”. Chỉ trong mấy tháng, bộ máy các cơ quan trung ương sau sắp xếp đã gọn hơn, rõ chức năng nhiệm vụ, rõ trách nhiệm của người điều hành hơn.

Vì vậy, sắp xếp lại một số đơn vị cấp tỉnh, cơ cấu lại mô hình tổ chức chính quyền ở địa phương khi những mô hình này không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước trong giai đoạn mới là bước đi tất yếu tiếp theo, nhằm bảo đảm đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Nghiên cứu sáp nhập một số tỉnh có quy mô nhỏ về diện tích, dân số, hết dư địa phát triển trong lúc này là một yêu cầu khách quan. Nhất là khi phương thức quản lý đã có những bước chuyển mới, với sự hỗ trợ tích cực của hạ tầng giao thông hiện đại, khoa học công nghệ tiên tiến, công cuộc chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Việc giảm tầng nấc trung gian ở cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ giúp bộ máy bớt cồng kềnh, bớt chồng chéo chức năng nhiệm vụ, để chính quyền cấp trên gần dân, sát việc hơn, mà quan trọng là đất nước sẽ có các đơn vị hành chính lớn hơn, địa bàn ít bị chia cắt, không gian phát triển được mở rộng, dư địa phát triển nhiều hơn.

Ngoài các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, việc sáp nhập một số tỉnh còn là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng về quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng miền, địa phương cùng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, phát triển ngành, phát huy lợi thế so sánh, đáp ứng yêu cầu phát triển đối với từng địa phương và yêu cầu định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Dĩ nhiên là những ưu tư, lo lắng khi sáp nhập các địa phương từ tên gọi mới sau khi sáp nhập thế nào cho thuận tiện, phản ánh được bản sắc địa phương, đến việc trung tâm hành chính sẽ đóng chỗ nào, nguồn lực đầu tư cho phát triển sẽ được phân bổ ra sao… đảm bảo mục tiêu sau khi sáp nhập, đơn vị hành chính sẽ phát triển hơn trước… tất cả phải được tính toán, cân nhắc thận trọng.

Tinh gọn bộ máy hành chính, giảm tầng nấc trung gian sẽ giúp tiết kiệm chi phí quản lý hành chính. Tuy nhiên, đó chưa phải là mục tiêu cao nhất của cuộc cách mạng này. Điều quan trọng hơn là nguồn lực quốc gia (vốn, tài nguyên, nhân lực…) sẽ được sử dụng hiệu quả hơn, phục vụ trực tiếp cho yêu cầu phát triển đất nước.

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, hạnh phúc với quy mô nền kinh tế tăng trưởng hướng đến 2 con số. Mục tiêu ấy đang đặt ra trách nhiệm rất nặng nề, đòi hỏi cần phải quyết liệt thay đổi nhận thức và cách làm để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành đất nước. Cán bộ, đảng viên và người dân cả nước đang kỳ vọng rất lớn vào cuộc cách mạng cải cách tổ chức bộ máy hệ thống chính trị lần này sẽ tạo đà bứt phá để đất nước tiếp tục tiến về phía trước.

Có thể bạn quan tâm

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

null