Thúc tăng trưởng 2 con số đến từ những dự án cụ thể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự án chống ngập 10 ngàn tỷ đồng đã đi đến hồi kết khi mới đây TPHCM có văn bản chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo như bàn giao công trình, thanh toán cho nhà thầu…

cong-muong-chuoi-1-51jpeg-2397-785.jpg

Như vậy sau thời gian dài bất động, sắp tới dự án sẽ vận hành, góp phần chống ngập đáng kể khi vài tháng nữa là mùa mưa. Đây là chỉ dấu cho thấy, để thành phố tăng trưởng đạt hai con số thì trước tiên phải dọn dẹp dứt điểm những dự án tồn đọng, một hướng đi hết sức đúng đắn.

Đối với TPHCM, các dự án tồn đọng gồm có nhiều loại công trình dang dở khác nhau. Về bất động sản, đầu tiên có thể kể là các tòa cao ốc tại trung tâm. Đó là tòa nhà Trung tâm thương mại Union Square ngay tại tứ giác Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn. Mặc dù có vị trí đắc địa số 1 nhưng lâu nay chỉ hoạt động cầm chừng phần thương mại, còn các tầng trên luôn trong tình trạng đóng cửa hoặc sửa chữa. Dự án cao ốc Saigon One Tower, nằm ngay giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, quận 1, bỏ hoang nhiều năm, từng bị lãnh đạo thành phố liệt vào nhóm “dự án làm xấu thành phố”.

Một dự án đắc địa khác là Saigon Glory đối diện với chợ Bến Thành, xây dựng tới tầng 13 rồi dừng lại, nay chỉ là khung bê tông phó mặc mưa nắng… “Góp mặt” trong danh sách tồn đọng là những khu đất bỏ hoang từ năm này sang năm khác.

Khu đất tại địa chỉ 8-12 Lê Duẩn, dù vụ án đã xong nhưng đến nay vẫn quây tôn bỏ trống. Tại địa chỉ 117-119 Nguyễn Huệ từng được công bố là trụ sở của BIDV nhưng biến thành khu đất giữ xe từ nhiều năm nay. Cũng tương tự như khu đất dự án tòa tháp SJC, hoặc tại 2-4-6 Hai Bà Trưng… đều bỏ hoang.

Ngay tại trung tâm TPHCM có rất nhiều dự án kiểu như vậy, đang chôn vùi hàng trăm ngàn tỷ đồng hết sức lãng phí, mà mới đây lãnh đạo ngành ngân hàng công bố có đến 3,48 triệu tỷ đồng trong bất động sản cần được khơi thông.

Việc rà soát các dự án, các khu đất này để tìm giải pháp tháo gỡ là hết sức cần thiết. Nếu vướng vụ án, khi vụ án đã khép lại thì phải tái sinh dự án, như vừa rồi Quốc hội thông qua Nghị quyết 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Còn nếu vướng vì thế chấp ngân hàng thì phải có ba bên cùng ngồi lại, đó là chính quyền - ngân hàng - chủ đầu tư.

Trong trường hợp cần thiết, kiến nghị các bộ ngành trình Chính phủ hoặc Quốc hội để mở ra cơ chế mới, có thể xử lý dứt điểm, tăng nguồn lực cho nền kinh tế.

Một vấn đề khác là xóa ngay những nút thắt cổ chai giao thông. Đó là dự án mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước, bởi đã 22 năm dự án nằm trên giấy, còn người dân thì khốn khổ trong cảnh ngập nước, kẹt xe.

Cũng tương tự, sớm giải quyết dứt điểm tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ đi về miền Tây tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 1A. Một chùm dự án cực kỳ quan trọng là gấp rút khởi công xây dựng các tuyến metro số 2, số 3, số 4… Việc triển khai nhanh và đưa vào hoạt động đồng bộ sẽ mang lại hiệu quả giao thông ngay lập tức, là cơ sở để sắp xếp lại đô thị cũng như hạn chế xe cá nhân.

Tiếp đó, bắt tay thực hiện ngay các dự án chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch tại rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, rạch Văn Thánh, kênh Tẻ… Việc này sẽ mang lại ý nghĩa rất lớn: tạo lập cho người dân có được chốn an cư mơ ước, trả lại môi trường trong lành, bộ mặt thành phố hiện đại - văn minh.

Câu hỏi đặt ra: vốn từ đâu? TPHCM là đại đô thị, nhiều công trình là “con gà đẻ trứng vàng” nên dễ dàng thu hút các nguồn vốn khác, nhà nước chỉ thực hiện những dự án không sinh lợi. Đặc biệt, nguồn kiều hối chuyển về TPHCM đều đặn mỗi năm trên dưới 10 tỷ USD, thành phố cũng đã có đề án phát huy nguồn lực này thì nay triển khai vào công trình cụ thể.

Rõ ràng, một khi thành phố có nhiều công trình, dự án thi công rầm rộ, thành đại công trường, tất cả đều thiết thực để phục vụ cho nhân dân, cho đất nước. Làm được điều đó, không những năm nay thành phố đạt tăng trưởng hai con số mà còn tạo bệ phóng phát triển lâu dài cho mai sau.

Theo LƯƠNG THIỆN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null