Cùng nhau vượt sóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bước qua tháng 3-2025, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM đã có nhiều chuyển động tích cực nhưng chưa thật sự khởi sắc.

img4278-1741221829044659239713-0-37-360-613-crop-1741221836476675012534.jpg

Khó khăn vẫn còn bủa vây do nhu cầu tiêu dùng suy giảm, nguyên vật liệu tăng giá, xuất khẩu chưa thật sự khả quan… Đặc biệt, số liệu từ Cục Thống kê TP HCM cho thấy từ đầu năm 2025 đến nay, số doanh nghiệp thành lập mới giảm hơn 37% và giảm gần 48% về vốn so với cùng kỳ năm 2024; trong khi đó, số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng hơn 12%. Xu hướng này đã kéo dài nhiều năm khi doanh nghiệp nhỏ khó tồn tại, trong khi doanh nghiệp lớn lại đang nhắm đến những "vùng đất mới" lân cận TP HCM, như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Nhìn ở phạm vi lớn hơn, vấn đề hạ tầng quá tải đang là rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững của TP HCM cũng như của cộng đồng doanh nghiệp.

Trước thực tế này, đầu tiên rất cần sự quyết liệt của thành phố trong việc tập trung đầu tư mạnh vào phát triển hạ tầng đô thị và cả hạ tầng kết nối với các vùng kinh tế khác để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về thể chế, chính sách và thủ tục hành chính, trên lý thuyết các thủ tục hành chính giải quyết cho các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đã được cải thiện rất tốt nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn tình trạng chậm trễ, không dám nghĩ, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt trong đó, các thủ tục liên quan đến đầu tư còn gây rất nhiều cản trở cho doanh nghiệp. Vì vậy, rất cần lãnh đạo thành phố mạnh tay thực hiện đổi mới quản lý để bộ máy hành chính hoạt động hết công suất, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư vào TP HCM, sao cho đầu tư vào TP HCM thật sự thông thoáng, thuận lợi.

Mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức còn đè nặng lên hoạt động của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có niềm tin vào sự phục hồi trong tương lai gần. Riêng năm nay, thị trường bất động sản đang dần phục hồi, giải ngân đầu tư công đang được đẩy mạnh, nhiều dự án hạ tầng đưa vào vận hành ngay từ đầu năm… sẽ là lực đẩy, động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Tất cả những yếu tố đó được cộng hưởng với sức mạnh từ niềm tin vào sự quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền TP HCM sẽ giúp doanh nghiệp bứt phá, cùng TP HCM hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Theo ĐINH HỒNG KỲ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Thời gian gần đây, tại Nghệ An và một số địa phương khác xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy như bay, nẹt pô trên các tuyến phố và tỉnh lộ vào đêm khuya, thậm chí mang theo hung khí, vỏ chai để 'thị uy'.

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Kết luận 226), đã tạo sự chú ý lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức cả nước.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

null