(GLO)- Những năm gần đây, giá chanh dây tăng cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người trồng nên nhiều hộ dân trong tỉnh đã mở rộng diện tích. Tuy nhiên, để cây chanh dây phát triển và đem lại giá trị kinh tế bền vững, các hộ dân cần tổ chức lại sản xuất gắn với chuỗi giá trị, hướng tới thị trường xuất khẩu.
Cây đậu đỏ ở Việt Nam được trồng rải rác và chưa có một quy hoạch. Mới đây, các doanh nghiệp Nhật Bản và đối tác đã lên kế hoạch trồng đậu đỏ công nghệ và hữu cơ hướng đến xuất khẩu.
(GLO)- Quảng Trị xuất khẩu lô gạo hữu cơ đầu tiên có có trọng lượng 15 tấn sang châu Âu. Đây là loại gạo có chứa 2 hợp chất quý là Momilactone A và Momilactone B vốn có tác dụng chống bệnh tiểu đường, gout, béo phì.
(GLO)- Sau Tết Quý Mão, giá cả nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Gia Lai bật tăng so với những năm trước. Hoạt động xuất khẩu cũng trở nên nhộn nhịp. Đây là tiền đề mang đến nhiều kỳ vọng trong năm mới.
(GLO)- Trong năm mới, các doanh nghiệp Gia Lai tiếp tục kỳ vọng vào những cơ hội mới để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh.
(GLO)- Với dân số hơn 1,4 tỷ người, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Vì vậy, việc nước này mở cửa thị trường trở lại sau mấy năm đóng cửa chống dịch đã mang đến kỳ vọng lớn cho các doanh nghiệp, ngành hàng xuất khẩu Việt Nam, nhất là rau quả, thủy sản, xơ sợi, xi măng, cao su, thép, dệt may… hay các sản phẩm đã được cấp phép xuất khẩu chính ngạch như: thanh long, chanh dây, chuối, sầu riêng.
(GLO)- Chiều 6-1, Sở Công thương Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp; cùng đại diện 20 doanh nghiệp trên địa bàn.
(GLO)- Khép lại 1 năm phục hồi sau đại dịch, nông nghiệp Việt Nam đã gặt hái khá nhiều thành công với những con số đẹp được thống kê trên hầu khắp các lĩnh vực, từ lúa gạo, trái cây đến thủy hải sản đánh bắt, nuôi trồng… Từ thỏa mãn mục tiêu giữ vững an ninh lương thực quốc gia đến đảm bảo an sinh xã hội và xuất khẩu, nông nghiệp tiếp tục khẳng định được sứ mệnh trụ đỡ của nền kinh tế.
(GLO)- Năm 2022, nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, New Zealand chính thức nhập khẩu nhiều loại trái cây tươi của Việt Nam như sầu riêng, chuối, khoai lang, bưởi, nhãn, thanh long, chanh dây… đã nhanh chóng đẩy giá cả của các mặt hàng này tăng cao từ trong nước.
(GLO)- Theo xếp hạng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 nước, vùng lãnh thổ có trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa lớn nhất trên phạm vi toàn cầu.
(GLO)- Đây là thương hiệu Việt Nam đầu tiên xuất khẩu thiết bị công nghệ cao sang Ấn Độ. Thiết bị IP Router do Tổng Công ty công nghiệp công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) phát triển được triển khai thử nghiệm mạng 5G đầu tiên tại đất nước này.
(GLO)- Theo các thương lái, hôm nay (4-12) thị trường gạo sôi động, giá gạo có xu hướng tăng. Gạo 5% tấm của Việt Nam hiện được chào ở mức 440-445 USD/tấn, giá cao nhất từ tháng 11-2021 đến nay.
(GLO)- Thông qua sự kết nối của Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, 2 doanh nghiệp Hàn Quốc đã xúc tiến chương trình hợp tác xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ với Công ty TNHH một thành viên Tiêu đỏ Gia Lai và Công ty TNHH Toàn Nguyễn Gia Lai. Đây là tiền đề quan trọng để đưa nông sản hữu cơ xuất xứ từ Gia Lai sang thị trường Hàn Quốc.
(GLO)- Hơn 100 tấn bưởi của tỉnh Bến Tre được đóng trong 6 container để vận chuyển sang tiêu thụ tại Mỹ bằng đường hàng không và đường biển vào ngày 28-11 là sự kiện “xuất ngoại“ đầu tiên và đầy triển vọng của trái bưởi vào thị trường khó tính bậc nhất thế giới.
(GLO)- Trong 10 tháng năm 2022, Việt Nam ghi nhận xuất khẩu ấn tượng với khoảng 1,5 triệu tấn (tăng 46%) phân bón, đạt gần 973 triệu USD (gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái).