Lấy quản trị và hỗ trợ làm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đề cập đến nhiệm vụ xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Do Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng 6-3.

hoi-thao-2207-3136.jpg

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh yếu tố tiên quyết là phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, phục vụ phát triển; cần thay thế, loại bỏ các luật không còn phù hợp thay vì chỉ “sửa đổi, bổ sung”, chú trọng xây dựng các luật mới với cách làm mới…

Thực tế, tốc độ xây dựng pháp luật chưa bao giờ nhanh và nhiều như hiện nay. Tính từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, Quốc hội đã thông qua 65 luật, gần 200 nghị quyết của Quốc hội, 5 pháp lệnh và gần 1.400 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trong đó chỉ riêng năm 2024 đã thông qua 31 luật. Với công cuộc sắp xếp, tổ chức bộ máy một cách tổng thể và toàn diện, chắc chắn số văn bản quy phạm pháp luật phải xây dựng mới và sửa đổi bổ sung tới đây cũng sẽ đặc biệt lớn.

Cũng tại hội thảo này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhắc lại những băn khoăn của doanh nghiệp trong nhiều cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ gần đây chủ yếu là về vấn đề khung khổ pháp luật có sự thay đổi lớn. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng “việc thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy và không làm thay đổi cam kết của Việt Nam với các nhà đầu tư, không làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, thậm chí còn giảm thủ tục hành chính. Chúng ta thay đổi pháp luật là để ổn định, phát triển”.

Trong một diễn biến khác, ngày 6-3 cơ quan thống kê quốc gia cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2025, bình quân mỗi tháng có hơn 33.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trước đó, năm 2024 Việt Nam ghi nhận con số kỷ lục gần 198.000 doanh nghiệp rời bỏ thị trường, cao nhất trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Điều này cho thấy để có thể đạt được những mục tiêu tốt đẹp như đã đề ra đối với công tác xây dựng pháp luật, củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, còn rất nhiều việc phải làm.

Một mặt khẳng định, nhiều luật, nghị định, quy định pháp luật vừa qua có tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh; mặt khác, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đề xuất rà soát tổng thể để loại bỏ những quy định không còn phù hợp. Theo ông, việc ban hành luật cũng cần có lộ trình rõ ràng, hạn chế thay đổi đột ngột để doanh nghiệp có thể dự báo và thích ứng với môi trường pháp lý một cách hiệu quả. Đề xuất rất đáng lưu ý của chuyên gia này là xem xét, ban hành một đạo luật quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời xác lập cơ chế hiệu quả, an toàn để doanh nghiệp đánh giá phản ánh chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh trọng trách tháo gỡ điểm nghẽn về pháp luật - khâu “đột phá của đột phá”, rất nhiều hoạt động khác nhằm khích lệ và bồi bổ sức khỏe cho doanh nghiệp đang được xúc tiến. Theo thông tin từ Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, dự kiến khoảng giữa tháng 3 này, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên sẽ sang Hoa Kỳ để thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp dụng các biện pháp thuế quan đối với nhiều quốc gia, gây lo ngại về khả năng ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trước đó, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp (ngày 10-2-2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định, Chính phủ sẽ nghiên cứu, bãi bỏ các “giấy phép con”; luôn lắng nghe, chia sẻ với các khó khăn, vướng mắc và chung tay cùng doanh nghiệp tháo gỡ để nền kinh tế đạt được thành quả cao nhất.

Có nhiều cơ sở tin rằng, nếu thực hiện nhịp nhàng, hiệu quả những giải pháp đồng bộ cả trong lĩnh vực xây dựng, triển khai thực hiện pháp luật và giải pháp điều hành cụ thể, mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên không phải cái đích quá xa vời.

Theo ANH THƯ (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

null