Đẩy nhanh tiến độ thi công hồ chứa nước Tầu Dầu 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 1 năm khởi công, công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Dự án hồ chứa nước Tầu Dầu 2 được khởi công xây dựng vào tháng 8-2019. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 197 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương là 146,1 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 29,3 tỷ đồng, còn lại là vốn dự phòng.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp nước tưới chủ động cho 555 ha cây trồng (150 ha lúa nước, 405 ha hoa màu) và cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 7.500 hộ dân trong vùng dự án. Công trình gồm nhiều hạng mục như: đập đất, cống lấy nước, tràn xả lũ, hệ thống đường ống cấp nước phục vụ sản xuất và công trình phụ trợ.

 Thi công kênh dẫn dòng. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thi công kênh dẫn dòng. Ảnh: Nguyễn Diệp


Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh, đến thời điểm này, các đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng. Trong đó, đơn vị thi công đã đắp được 444/448,65 m thượng lưu đến cao trình của đập đất. Cống lấy nước đã hoàn thành phần cửa vào, thân cống, cửa ra hố van, van điều tiết và bể tiêu năng; hiện còn phần cơ khí và đắp đất đảm bảo khả năng dẫn dòng theo thiết kế. Tràn xả lũ cũng đã hoàn thiện 90% thiết kết. Tuyến đường ống dẫn nước phục vụ sản xuất đã lắp đặt được 3.440/6.306,01 m, đơn vị thi công đang lắp đặt phần ống còn lại để hoàn thiện công trình theo hồ sơ thiết kế.

Ông Trần Trang Nguyên-Phó Giám đốc Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi 1 (tỉnh Bắc Ninh)-Chi nhánh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên-cho biết: Công ty trúng thầu thi công đường vận hành, tràn xả lũ và một phần đập đầu mối. Đến thời điểm này, đơn vị đã hoàn thành khoảng 84% khối lượng các hạng mục.

“Theo kế hoạch vào cuối tháng 11 vừa rồi, các hạng mục mà đơn vị thi công sẽ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi nên đơn vị vẫn chưa thể thi công trở lại, nhất là hạng mục đắp đập bởi nền đất còn ẩm ướt. Nếu thời tiết thuận lợi, từ nay đến cuối tháng 12, chúng tôi sẽ huy động phương tiện và nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công để đạt trên 90% khối lượng các hạng mục công trình theo kế hoạch đề ra”-ông Nguyên cho hay.

Thi công tràn xả lũ sắp hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Diệp
Hạng mục tràn xả lũ công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2 sắp hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Diệp


Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Yên-Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh-thông tin: “Công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2 có ý nghĩa rất quan trọng. Đến thời điểm này, các đơn vị đã thi công được khoảng 80% khối lượng công trình, thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do vướng mặt bằng mỏ vật liệu đắp đập, cùng với mưa bão xuất hiện liên tiếp trong những tháng gần đây khiến các đơn vị thi công gặp nhiều khó khăn, không thể đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục như đắp đập, nối dài hệ thống kênh mương đến khu tưới và một số trạm bơm tưới nước tiết kiệm. Chúng tôi đang đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công có thể để sau ngày 7-12 tích trên 1 triệu m3 nước phục vụ gieo trồng vụ tới”.

NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.