Đảng bộ TP. Pleiku chủ động rà soát, sàng lọc đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ TP. Pleiku chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đây là việc làm cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Nâng cao chất lượng đảng viên mới

Đảng bộ thành phố hiện có gần 9.800 đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ tiếp nhận khoảng 400 đảng viên từ nơi khác chuyển đến. Trong khi đó, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên tại chỗ gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các chi bộ khu dân cư. Nguyên nhân là bởi thanh niên phần lớn đi học, đi làm ăn xa; lực lượng dân quân tại chỗ, dự bị động viên, đoàn viên, hội viên của các chi hội, đoàn thể ở địa bàn khu dân cư... nhiều trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và chưa có động cơ phấn đấu vào Đảng. Ông Trần Văn Phúc-Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương-cho biết: “Có trường hợp, chi bộ đã hoàn tất các thủ tục thẩm tra, xác minh, lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị-xã hội nhưng rồi quần chúng đó sau khi xin được việc làm ở nơi khác đã rời địa phương”.

Trước thực trạng đó, Đảng bộ thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 600 đảng viên theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) trước thời hạn 1 năm. Cụ thể, năm 2023, Đảng bộ thành phố phấn đấu kết nạp 140 đảng viên trở lên.

Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên năm 2023. Ảnh: Phương Dung

Thành ủy Pleiku tổ chức hội nghị chuyên đề công tác phát triển đảng viên năm 2023. Ảnh: Phương Dung

Được giao chỉ tiêu kết nạp 5 đảng viên trong năm 2023, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường Hội Thương đã rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trên cơ sở số lượng quần chúng ưu tú của các chi bộ trực thuộc đăng ký. Đảng ủy phường cũng chỉ đạo các cấp ủy chi bộ chú trọng giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo điều kiện cho quần chúng rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị. Qua rà soát, Đảng bộ có 17 quần chúng ưu tú đã hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trở thành nguồn kế cận. Cùng với đó, Đảng ủy phường phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ và hướng dẫn quần chúng ưu tú viết lý lịch xin vào Đảng.

Tương tự, nhằm đảm bảo chỉ tiêu phát triển 8 đảng viên trong năm nay, Đảng ủy phường Hoa Lư chỉ đạo 18 chi bộ trực thuộc thường xuyên rà soát, lựa chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Bí thư Đảng ủy phường Lê Thị Phương Thủy cho hay: Nguồn phát triển đảng viên mới của Đảng bộ tập trung chủ yếu trong khối trường học và đoàn viên, hội viên các hội, đoàn thể. Do đó, Đảng ủy đã chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các cơ quan, đơn vị trong việc lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xem xét, kết nạp. Đặc biệt, các chi bộ chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và tạo điều kiện để quần chúng ưu tú rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, tham gia các hoạt động phong trào, từ đó nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và quyết tâm phấn đấu trở thành đảng viên.

Nói về công tác phát triển đảng viên tại địa bàn, ông Trần Đình Vũ-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5 (phường Hoa Lư) thông tin: Hàng năm, Chi bộ chủ động rà soát, phân tích chất lượng quần chúng, xây dựng kế hoạch tạo nguồn sát với tình hình thực tế. Thời gian qua, nguồn kết nạp đảng viên chủ yếu tập trung ở lực lượng đoàn viên, thanh niên và quân nhân xuất ngũ. Hiện tại, Chi bộ đã ra nghị quyết đề nghị cấp ủy cấp trên xem xét kết nạp 1 trường hợp; tiếp tục hướng dẫn 1 quần chúng viết lý lịch.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Xuân Quang, để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Thành ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định các khâu, các bước trong công tác kết nạp đảng viên. Trong đó, các tổ chức cơ sở Đảng cần thực hiện nghiêm quy định thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; lấy nhận xét của đoàn thể chính trị-xã hội, chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng; lấy chỉ tiêu phát triển đảng viên mới trong năm là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đảm bảo chất lượng, đổi mới nội dung, phương pháp; qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cách mạng của quần chúng, làm tiền đề cho việc xem xét kết nạp vào Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Chủ động rà soát, sàng lọc đảng viên

Cùng với nâng cao chất lượng đảng viên, Đảng bộ thành phố cũng chú trọng rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng rà soát đội ngũ đảng viên, đối khớp đảng tịch, đưa những trường hợp vi phạm vào diện rà soát, sàng lọc, làm thủ tục đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên. Từ năm 2019 đến tháng 3-2023, Đảng bộ thành phố đã làm thủ tục xóa tên 126 trường hợp, trong đó có 25 đảng viên dự bị. Đồng thời, cho ra khỏi Đảng đối với những đảng viên thiếu ý chí phấn đấu, không còn tha thiết đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Từ năm 2019 đến nay, Đảng bộ thành phố có 17 trường hợp đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Đảng ủy phường Hoa Lư công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ Thành Nguyên. Ảnh: Phương Dung

Đảng ủy phường Hoa Lư công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi bộ Thành Nguyên. Ảnh: Phương Dung

Bà Đặng Thị Thu Hương-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hội Thương-thông tin: Đảng bộ phường xác định muốn tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh thì phải nghiêm túc rà soát, sàng lọc và đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ năm 2020 đến cuối năm 2022, Đảng bộ có 4 trường hợp bị xóa tên do bỏ sinh hoạt Đảng, trong đó có 1 đảng viên kết nạp tại Đảng bộ, còn lại chuyển từ nơi khác đến. Ngoài ra, 1 trường hợp vi phạm và tổ chức đang làm thủ tục khai trừ ra khỏi Đảng.

Liên quan đến vấn đề này, bà Văn Thị Liên Cao-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoa Lư-thông tin: Năm 2022, Đảng bộ phường đã rà soát, phát hiện 3 đảng viên cần được giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng. Qua đó, 1 đảng viên có sự chuyển biến, 1 đảng viên vẫn đang trong quá trình theo dõi và 1 đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku cho biết: Thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 23-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện nghiêm quy định quản lý sinh hoạt Đảng và chuyển sinh hoạt Đảng; theo dõi, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, nhất là những trường hợp bỏ sinh hoạt Đảng; chấp hành nghiêm túc những quy định về việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy, tổ chức Đảng nơi cư trú.

“Các cấp ủy có trách nhiệm phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp với khả năng, điều kiện, sở trường; lập sổ theo dõi, phân loại đảng viên đi làm ăn xa, xin tạm miễn sinh hoạt Đảng hoặc giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời nếu có tổ chức Đảng để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, không để thời gian kéo dài”-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Xây dựng Đảng: Sắp xếp tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

Xây dựng Đảng: Sắp xếp tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động

(GLO)- Để tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các huyện, thị xã, thành phố triển khai mô hình trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị và trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam.

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy

Đổi mới phong cách, lề lối làm việc và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng (2020-2025) và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 29-3.
Chuẩn bị tổ chức cuộc thi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024

Chuẩn bị tổ chức cuộc thi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024

(GLO)- Sáng 11-3, đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024 chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo cuộc thi.

Những già làng hết mình vì cộng đồng

Những già làng hết mình vì cộng đồng

(GLO)-Nhiều già làng trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Đảng bộ xã Ia Tôr phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Đảng bộ xã Ia Tôr phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

(GLO)- Năm 2023, Đảng bộ xã Ia Tôr là đơn vị cấp xã duy nhất được Huyện ủy Chư Prông công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Để có được thành tích này, Đảng bộ xã đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.

Chư Pưh tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận các cấp

Chư Pưh tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận các cấp

(GLO)- Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị quan trọng. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã quan tâm chỉ đạo triển khai đại hội Mặt trận cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2024-2029).