Đảng bộ Chư Pưh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ huyện Chư Pưh có 39 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 1.680 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hàng năm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy thường xuyên tổ chức tập huấn cho thường trực cấp ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện về những điểm mới trong các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phan Khắc Tiệp: “Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ, đảng viên. Hàng năm, tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức Đảng đảm bảo đúng quy định và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc kiểm tra, giám sát theo Đề án số 01-ĐA/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy được cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm triển khai thực hiện; tập trung vào các nội dung chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng cùng với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh nghe phổ biến các văn bản quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Thanh Nhật

Cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh nghe phổ biến các văn bản quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, công tác kiểm điểm tự phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy với tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành; cấp trên gương mẫu phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; cấp ủy cấp trên gương mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gương cho cấp dưới noi theo. Cấp ủy, tổ chức Đảng đã chỉ đạo tổ chức Đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cho biết thêm: Đảng bộ huyện có hơn 240 cán bộ chủ chốt. Hàng năm, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo nghị quyết của Đảng gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp; chỉ đạo kê khai tài sản và thu nhập hàng năm đối với cán bộ thuộc diện phải thực hiện.

“Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, bảo đảm đúng quy định, kịp thời. Năm 2022, Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 19 đảng viên vi phạm, giảm 4 đảng viên so với năm trước. Mặt khác, UBKT Huyện ủy đã tập trung giải quyết hoặc tham mưu, giúp cấp ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, các vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, nhất là các tố cáo, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý”-ông Tiệp thông tin.

Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa là đơn vị tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã Ia Rong và xã Ia Blứ cũng đã chỉ đạo xây dựng và ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức xã và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm túc.

Quang cảnh khu vực trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật

Quang cảnh khu vực trung tâm hành chính huyện Chư Pưh. Ảnh: Thanh Nhật

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hrú Trần Minh Tâm cho biết: “Hàng năm, cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch và triển khai đến tổ chức Đảng, đảng viên đăng ký không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy xã nghiêm túc triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân công cấp ủy viên về sinh hoạt với chi bộ hàng tháng, quan tâm đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc, phát huy vai trò của người đứng đầu, các đảng ủy viên và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Tương tự, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hla Siu Jong cho hay: “Ban Chấp hành Đảng bộ xã, UBKT Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc chú trọng hoàn thành theo kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Đảng ủy xã thường xuyên hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định mới của Trung ương và địa phương. Giai đoạn 2020-2022, qua kiểm tra, giám sát, Đảng bộ xã đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên”.

Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ huyện thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Minh Thuận thông tin: Các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đề ra giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), lồng ghép với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo chủ đề hàng năm. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng thu hẹp, công tác phát triển đảng viên mới là bài toán khó với nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng những cách làm chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn và bám sát cơ sở, đến hết tháng 6-2026, Gia Lai đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào chiều 31-7. Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích.

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Chiều 29-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

(GLO)- Chiều 29-6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026: Luyện kỹ năng, rèn bản lĩnh

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026: Luyện kỹ năng, rèn bản lĩnh

(GLO)- Diễn ra trong thời gian 1 ngày, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Gia Lai năm 2026 là một đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, tạo cơ hội để đội ngũ cán bộ cơ sở được cọ xát, thể hiện kỹ năng tuyên truyền miệng cũng như bản lĩnh, lập trường của mình.

null