Hoạt động này đã góp phần nâng cao thể chất, hình thành thói quen tốt trong bảo vệ sức khỏe, phòng-chống bệnh tật và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.
Theo thống kê của Cục TDTT (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), năm 2024, số người tập luyện TDTT thường xuyên trên toàn quốc đạt 37,5% (tăng 0,8% so với năm 2023). Số gia đình tập luyện TDTT thường xuyên trên toàn quốc đạt 28,3% tổng số hộ (tăng 0,7% so với năm 2023). 27 hội thi và các giải thể thao quần chúng cấp quốc gia tiếp tục được tổ chức trong năm, thu hút trên 20.000 vận động viên tham dự.

Không thể không nhắc đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ. Ước tính mỗi năm, khắp các tỉnh, thành trong cả nước diễn ra hàng trăm giải chạy từ phong trào cho đến chuyên nghiệp. Thống kê sơ bộ năm 2024, cả nước có khoảng hơn 80 giải chạy trải dài từ tháng 1 đến tháng 12. Có những giải chạy đã trở thành thương hiệu như: Dalat Ultra Trail, Tiền Phong Marathon, Cúc Phương Jungle Paths, VnExpress Marathon… Số lượng runner đăng ký tham gia các giải cũng ngày càng tăng lên, từ hàng ngàn đến chục ngàn. Điều đó chứng minh sức hút và độ lan tỏa của phong trào chạy bộ.
Tại Gia Lai, phong trào chạy bộ cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Một số giải chạy truyền thống được duy trì tổ chức thường niên, ngày càng có uy tín như: Giải Việt dã Kpă Klơng TP. Pleiku, Gia Lai City Trail... và gần đây là các giải chạy: “Vì bình yên biên giới” (huyện Ia Grai), Half Marathon “Đánh thức vùng quê Chư Păh-Hành trình kết nối núi và hoa” (huyện Chư Păh), Kon Chư Răng Half Marathon (huyện Kbang), An Khê Half Marathon “Theo bước chân thần tốc” (thị xã An Khê)… thu hút hàng chục ngàn vận động viên từ khắp nơi về tranh tài. Không chỉ khẳng định sức sống của phong trào chạy bộ, các giải nói trên còn góp phần không nhỏ trong việc quảng bá cho du lịch tỉnh nhà.
Ngoài chạy bộ, yoga, bóng đá, tennis… thì sự nở rộ của phong trào chơi pickleball cũng khiến cho hoạt động TDTT trong tỉnh trở nên sôi nổi. Số lượng sân pickleball được mở mới tỷ lệ thuận với số lượng người tham gia bộ môn này. Các giải thi đấu phong trào cũng được tổ chức rầm rộ, thu hút, lôi kéo ngày càng nhiều người tham gia tập luyện môn thể thao “quốc dân”.
Bên cạnh đó, Gia Lai trong những năm gần đây cũng trở thành điểm đăng cai tổ chức các giải vô địch võ thuật cấp khu vực và quốc gia. Nhiều nhân tố mới từ trong phong trào thể thao quần chúng được phát hiện và bồi dưỡng. Theo thống kê của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, trong 2 năm qua, toàn tỉnh có 20 lượt vận động viên được chọn vào đội tuyển trẻ và tuyển quốc gia ở các môn như: điền kinh, karate, taekwondo, kickboxing, wushu. Các vận động viên thành tích cao của tỉnh cũng ghi dấu ấn, đạt nhiều thứ hạng cao tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Điều đó khẳng định sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và sự lớn mạnh của thể thao Gia Lai.
Dù vậy, theo thông tin từ Quỹ Dân số của Liên hợp quốc, Việt Nam là 1 trong 10 nước có người dân lười vận động nhất thế giới. Còn theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), có tới 30% người Việt trưởng thành thiếu vận động thể lực. Đặc biệt, tỷ lệ này trong thanh-thiếu niên Việt Nam ở mức đáng báo động, lên tới 87%; trong đó 82% ở nam giới và 91% ở nữ giới. Tố chất về thể lực, sức bền và sức mạnh của thanh niên Việt Nam bị xếp vào mức kém so với tiêu chuẩn. Một trong những lý do chính là việc thiếu thói quen rèn luyện thể lực.
79 năm trước, vào ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Người nhấn mạnh: “Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ta ai cũng gắng tập thể dục”. Để thực hiện lời kêu gọi của Bác cũng như hình thành thói quen tốt giúp nâng cao thể lực, bảo vệ sức khỏe, mỗi người cần ý thức được tầm quan trọng cũng như phải kiên trì, kỷ luật bản thân trong việc tập luyện TDTT.
Tùy vào điều kiện công việc, nơi ở mà có thể lựa chọn cách vận động phù hợp để duy trì một cách đều đặn hàng ngày. Cùng với đó, các cơ quan, ban, ngành, địa phương cần đổi mới triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Các trường học cũng cần nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động TDTT, đa dạng hình thức, tổ chức các giải đấu để tạo nên không khí phấn khởi, thu hút thanh-thiếu niên tham gia tập luyện thường xuyên, qua đó góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai.