Gần 6.800 vận động viên đăng ký Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-10, ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì cuộc họp thống nhất nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn” và Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2024.

Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chư Păh; Chủ tịch Công ty cổ phần VietRace 365; thành viên Ban Tổ chức Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn”; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố và đại diện Câu lạc bộ Gia Lai Maraton.

anh-8787-8268.jpg
Quang cảnh cuộc họp thống nhất nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn” và Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2024. Ảnh: B.B

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2024 dự kiến diễn ra từ 15 đến 17-11 tại Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ với nhiều hoạt động hấp dẫn như: trình diễn cồng chiêng; trưng bày bộ ảnh du lịch Pleiku, Gia Lai; gian hàng OCOP và sản phẩm đặc trưng; Ngày hội Văn hóa-Thể thao thanh niên các làng đồng bào dân tộc thiểu số TP. Pleiku năm 2024; cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch và đặc biệt là Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn”.

Đến thời điểm hiện tại, Giải chạy bộ đã thu hút gần 6.800 vận động viên từ các tỉnh thành trên cả nước và nước ngoài tham gia ở các cự ly 42 km, 21 km, 10 km, 5km và 2 km dành cho trẻ em. Đường chạy sẽ đi qua nhiều địa danh, thắng cảnh thuộc địa phận TP. Pleiku và huyện Chư Păh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất ý kiến liên quan đến việc phối hợp đồng bộ giữa các địa phương diễn ra sự kiện trong các khâu tổ chức tiếp đón đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; đề xuất phương án y tế, nơi ăn, uống, người phục vụ, nơi để xe, tăng cường nhà vệ sinh công cộng, đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; công tác quảng bá, giới thiệu về Giải chạy bộ và Ngày hội Văn hóa-Du lịch TP. Pleiku năm 2024… để ngày hội diễn ra thành công và mang lại ấn tượng đẹp cho du khách xa gần.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null