Thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-7, tại phường Quy Nhơn đã diễn ra hội nghị hợp nhất Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) và Liên đoàn Cầu lông Gia Lai (cũ) để thành lập Liên đoàn Cầu lông Gia Lai.

Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông Gia Lai gồm 28 ủy viên. Ông Nguyễn Viết Ý - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Bình Định (cũ) được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Gia Lai nhiệm kỳ 2023 - 2028.

1-96.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Theo thông tin từ hội nghị, trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, phong trào cầu lông của 2 tỉnh trước hợp nhất phát triển mạnh mẽ.

Toàn tỉnh Gia Lai (mới) có khoảng 160 sân cầu lông trong nhà, 40 nhà thi đấu và hàng trăm sân ngoài trời, thu hút hơn 4.000 vận động viên (VĐV) thường xuyên tập luyện. Nhiều câu lạc bộ ở địa phương tổ chức các giải đấu với quy mô lớn, lực lượng VĐV tham gia đông đảo. Công tác huấn luyện, tuyển chọn và đào tạo VĐV trẻ cũng được chú trọng, đạt nhiều thành tích tại các giải quốc gia.

22.jpg
Giải cầu lông các CLB tỉnh Bình Định mở rộng năm 2025 được tổ chức vào đầu tháng 5-2025.
Ảnh: Huỳnh Vỹ

Sau khi hợp nhất, Liên đoàn Cầu lông Gia Lai sẽ thành lập cơ sở 2 tại phường Pleiku nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển phong trào. Đồng thời, tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng lực lượng VĐV trẻ có chất lượng, đủ khả năng tham gia tranh tài tại các giải đấu cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, Liên đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các giải đấu cấp tỉnh mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và tạo sân chơi cho các VĐV. Công tác vận động tài trợ cũng được đẩy mạnh nhằm phục vụ tổ chức các giải đấu và quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Social pickleball hút người chơi phố núi

Social pickleball hút người chơi phố núi

(GLO)- Pickleball ngày càng trở nên quen thuộc với người dân phố núi Pleiku. Đặc biệt, hình thức social pickleball (chơi theo khung giờ mở, không cần nhóm cố định) đã tạo nên làn gió mới cho phong trào thể thao cộng đồng ở cao nguyên.

Vận động viên Lê Nguyễn Hương Giang nhận huy chương vàng Giải Vô địch trẻ khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2025. Ảnh: NVCC

Khiêu vũ thể thao vươn tầm trên cao nguyên

(GLO)- Khiêu vũ thể thao đang lan tỏa mạnh mẽ ở vùng cao nguyên, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi, học sinh tham gia. Nhờ đó, những năm qua, Gia Lai thường xuyên có vận động viên góp mặt tại các giải quốc gia và giành nhiều thành tích ấn tượng.

null