Người “gieo mầm” đam mê cầu lông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ khi còn là một cậu bé, Lê Hoài Nam (SN 1989, ở TP Quy Nhơn) đã sớm bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt với cầu lông. Mỗi lần được xem các VĐV thi đấu qua màn ảnh nhỏ, anh lại khao khát được một ngày cầm vợt thi đấu trên sân. Niềm mơ ước ấy lớn dần theo năm tháng, năm 1998, khi mới 11 tuổi, Nam bắt đầu theo cha mẹ đi tập thể thao. Từ những buổi đầu chập chững làm quen với chiếc vợt và những cú đánh cơ bản, Nam đã thể hiện rõ năng khiếu thiên bẩm cùng tinh thần tập luyện chăm chỉ, tự tìm tòi học hỏi không ngừng.

Người “gieo mầm” đam mê cầu lông ảnh 1

 Lê Hoài Nam hướng dẫn các động tác cơ bản cho các em nhỏ.  Ảnh: NGUYỄN DŨNG

Chỉ một thời gian ngắn, Nam bắt đầu tham gia thi đấu. Năm 1998, anh giành được HCB tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, dấu mốc đầu tiên trong hành trình thi đấu của mình. Những năm sau đó, Nam tiếp tục gặt hái thành công với hàng loạt HCV tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh vào các năm 2001, 2003 và 2006. Sự tiến bộ vượt bậc và phong độ ổn định đã giúp anh được Liên đoàn Cầu lông tỉnh giới thiệu vào đội tuyển trẻ quốc gia tập trung tại Đà Nẵng năm 2007. Tại đây, trong suốt 3 tháng tập luyện miệt mài, anh không chỉ nâng cao kỹ thuật mà còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu quý báu.

Năm 2012 - 2013, Nam tiếp tục đại diện tỉnh nhà thi đấu và đạt thành tích cao tại nhiều giải phong trào như HCV giải các CLB cầu lông tỉnh Gia Lai mở rộng và HCB giải CLB tỉnh Quảng Ngãi mở rộng. Trong suốt thời gian từ năm 2008 đến 2022, dù chuyển sang làm việc trong ngành ngân hàng, niềm đam mê cầu lông trong anh vẫn chưa bao giờ vơi cạn. Anh tích cực tham gia thi đấu các giải phong trào, giải ngành và mang nhiều thành tích về cho đơn vị.

Đầu năm 2022, Lê Hoài Nam quyết định từ bỏ công việc ổn định tại ngân hàng để theo đuổi trọn vẹn tình yêu với bộ môn cầu lông bằng việc mở lớp tại sân Bộ CHQS tỉnh; dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc huấn luyện. Mỗi ngày Nam dạy đến 3 ca, 5 khung giờ mỗi tuần. Không dừng lại ở đó, với tầm nhìn xa và sự đầu tư nghiêm túc, đầu năm 2025, anh lập Công ty TNHH Thể thao Nam Be chuyên tổ chức thi đấu và huấn luyện cầu lông chuyên nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu tập luyện và tổ chức thi đấu, anh đầu tư mở 8 sân cầu lông.

CLB cầu lông Nam Be hiện đã trở thành địa chỉ uy tín, thu hút hơn 300 học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm. Điều đáng quý là với những học viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có đam mê thực sự, Nam luôn tạo điều kiện để các em được theo học miễn phí hoặc hỗ trợ tối đa. Với sự tận tâm, tận lực và kinh nghiệm thi đấu phong phú, Nam đã truyền lửa đam mê đến nhiều học trò. Tham gia giải Cầu lông các CLB tỉnh Bình Định mở rộng 2025, các học trò của anh đã giành được 3 HCV, 4 HCB và 6 HCĐ, cho thấy chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao của CLB.

Không chỉ truyền cảm hứng, Lê Hoài Nam còn có tầm nhìn rõ ràng về phát triển phong trào cầu lông. Anh chia sẻ: “Muốn tạo một sân chơi đạt chuẩn cho cầu lông phong trào phải xây dựng chương trình đào tạo bài bản, giúp các em nắm bắt đúng kỹ thuật ngay từ đầu. Dạy các em nhỏ là thử thách lớn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tình và cả niềm đam mê thực sự mới có thể duy trì lâu dài, từ đó phát hiện và phát triển tài năng cho đội tuyển tỉnh”. 

NGUYỄN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null