Giải cờ vua CLB TChess tranh cúp Kiện tướng tương lai lần thứ 5 vừa kết thúc ngày 20-7 tại phường Quy Nhơn Nam được phụ huynh và giới chuyên môn đánh giá cao.

Giải tổ chức nội dung cờ chớp dành cho 8 nhóm tuổi: U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, nhóm mở rộng cho các VĐV nam, nữ trên 12 tuổi. Giải đấu có sự tham gia của 180 VĐV là các học viên của lớp cờ vua phong trào và cả một số em trong đội năng khiếu cờ vua của tỉnh; nhằm tạo sân chơi, cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các thành viên trong CLB, đồng thời nâng cao chuyên môn hướng tới các giải cờ vua trẻ khu vực và toàn quốc trong thời gian tới.

và cả phụ huynh, tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích. Ảnh: Huỳnh Vỹ
Ở bảng dành cho lứa tuổi U6, nhiều em nhỏ chỉ vừa mới làm quen với cờ vua, không tránh khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia tại một giải đấu có tính chất chuyên nghiệp. Nhiều VĐV còn tỏ ra hiếu động, nghịch ngợm chứ không toàn tâm toàn ý tập trung vào ván đấu.
Tham gia CLB được hơn một tháng, em Lương Huy Khang (phường Quy Nhơn Nam, thi đấu ở bảng U10) chia sẻ: "Ở nhà, nhìn thấy ba và anh trai thường chơi cờ nên em cũng muốn học và thử sức. Đây là lần đầu tiên em tham gia thi đấu nên cảm giác vừa hào hứng, vừa có chút hồi hộp".

Ảnh: Huỳnh Vỹ
Trong khi đó, các kỳ thủ ở nhóm tuổi lớn hơn, đặc biệt là những em thuộc tuyến năng khiếu của tỉnh, lại thể hiện sự chững chạc và bản lĩnh rõ rệt. Các em thi đấu với tinh thần tập trung cao độ, xử lý từng ván cờ một cách chắc chắn và đầy tự tin. Tiêu biểu là em Nguyễn Huyên Thảo và Lê Bùi Quỳnh Chi.

Lê Bùi Quỳnh Chi (SN 2014) thi đấu ở nội dung nữ mở rộng, là gương mặt quen thuộc tại các giải cờ vua trẻ khu vực và quốc gia. Nhờ quá trình tập luyện nghiêm túc và thường xuyên được cọ xát ở các giải, Chi thi đấu với phong thái điềm tĩnh, thoải mái và tự tin ngay từ những lượt đầu tiên.
Em chia sẻ: “Giải đấu lần này giúp em rèn luyện thêm sự tự tin, ổn định tâm lý thi đấu và có cơ hội cọ xát với nhiều bạn giỏi. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để em hướng tới Giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên sắp tới”.

Thực tế cho thấy, đối với lứa tuổi thiếu nhi, sân chơi chính trong tỉnh hiện nay vẫn là Hội khỏe Phù Đổng. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu rèn luyện và cọ xát của các em, nhất là ở lứa tuổi nhỏ. Các em cần nhiều hơn nữa môi trường thi đấu thực tế để phát triển năng khiếu, tư duy và bản lĩnh thi đấu.
Ông Lê Cảnh Định, phụ huynh em Lê Bảo Trân (phường Quy Nhơn Nam), cho biết: Tuy là một giải đấu nội bộ trong CLB, nhưng Giải cờ vua CLB TChess được tổ chức bài bản, quy mô, chuyên nghiệp, có đội ngũ trọng tài giám sát ván đấu, công tác phân chia các bảng đấu được sắp xếp hợp lý; những VĐV có trình độ cao được xếp thi đấu ở nhóm phù hợp, tạo nên sự công bằng và khích lệ tinh thần thi đấu.

Đặc biệt, giải đấu năm nay còn mở thêm nội dung thi đấu dành cho phụ huynh, xuất phát từ chính nguyện vọng của nhiều bậc cha mẹ. Việc phụ huynh cùng tham gia thi đấu không chỉ tạo cảm hứng để các con tích cực tập luyện, mà còn là dịp để cả gia đình gắn kết tình cảm thông qua hoạt động thể thao trí tuệ.

“Tôi rất ủng hộ các giải đấu như thế này, vì không chỉ giúp các cháu có cơ hội cọ xát, rèn luyện tâm lý thi đấu và nâng cao chuyên môn, mà còn tạo động lực để các cháu tập luyện chăm chỉ hơn, tiến bộ rõ rệt so với bình thường. Đặc biệt, phụ huynh cũng được đồng hành cùng con em mình, góp phần gắn kết tình cảm trong gia đình”-ông Cảnh Định chia sẻ thêm.
Để tổ chức một giải đấu bài bản cho gần 200 VĐV tham gia, nhà tổ chức phải bỏ ra nhiều chi phí cho việc thuê hội trường khách sạn làm địa điểm thi đấu, cúp, phần thưởng, huy chương, các dụng cụ, thiết bị để phục vụ giải.

Ảnh: Huỳnh Vỹ
Là VĐV thuộc đội tuyển cờ, từng tham dự nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, chủ nhiệm CLB cờ Tchess Nguyễn Thị Thúy Triên hiểu rõ tầm quan trọng của việc thi đấu thực tế đối với sự phát triển của các kỳ thủ trẻ. Theo chị, những giải đấu được tổ chức bài bản không chỉ tạo điều kiện cho các em cọ xát, rèn luyện tâm lý thi đấu mà còn giúp các em từng bước làm quen với môi trường thi đấu chuyên nghiệp.
Chị Thúy Triên chia sẻ thêm: “Nếu có điều kiện, tôi vẫn muốn tổ chức thêm nhiều giải đấu nữa để các em yêu thích bộ môn cờ vua có cơ hội được thử sức. Khi phong trào phát triển mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để tuyển chọn được lực lượng kế thừa tiềm năng và hình thành một đội tuyển mạnh. Tôi hiểu điều đó nên cố gắng hết sức trong khả năng của mình để tạo ra những sân chơi ý nghĩa và thiết thực cho các em”.