Đak Pơ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về xây dựng huyện nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 14-12, Huyện ủy Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/HU, 17-12-2018 của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện (khoá XVI) về xây dựng huyện nông thôn mới (NTM).

Theo báo cáo, triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/HU, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội trong huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết. Đồng thời xây dựng và ban hành các kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể của đơn vị, địa phương.

Người dân Đak Pơ tham gia xây dựng NTM. Ảnh: Nguyễn Hiền
Người dân Đak Pơ tham gia xây dựng NTM. Ảnh: Nguyễn Hiền

Sau 5 năm triển khai thực hiện đã tạo được chuyển biến cơ bản trong nhận thức của người dân, nâng cao trách nhiệm và quyền lợi của cộng đồng dân cư trong việc đầu tư, khai thác, sử dụng hệ thống giao thông nội đồng và công trình thủy lợi nhỏ; huy động sự đóng góp của các nguồn lực trong xã hội để đầu tư cho chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Giai đoạn 2019-2023, tổng vốn huy động, bố trí thực hiện xây dựng NTM là trên 239 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng chủ yếu, đã thực hiện đầu tư 84 hạng mục công trình giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và hạng mục xử lý môi trường tại các xã xây dựng NTM. Bên cạnh đó, đã thực hiện đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, môi trường đảm bảo phù hợp với các tiêu chí về xây dựng NTM. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện cũng làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị quân đội như Trung đoàn Bộ binh 38 (Sư đoàn 2); Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 3), và Ban Chỉ huy Quân sự huyện thực hiện công tác dân vận, chung sức xây dựng NTM.

Đến nay, huyện Đak Pơ đã đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM. Toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM đã được công nhận. 3 xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở lên.

Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, BCH Đảng bộ huyện đã thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện 5 năm qua. Cụ thể như nguồn lực đầu tư từ Trung ương, tỉnh còn hạn chế so với nhu cầu thực tế tại địa phương, việc huy động nguồn lực của địa phương, của các doanh nghiệp và Nhân dân còn khó khăn; chưa có đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách trong công tác xây dựng NTM; công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc hiệu quả chưa cao…

Để tiếp tục giữ vững, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong những năm tiếp theo, huyện Đak Pơ xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền địa phương trong xây dựng NTM; chú trọng phát triển NTM bền vững đối với các xã đã đạt chuẩn; tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã chưa đạt; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; huy động tối đa nguồn lực của địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; thực hiện có hiệu quả các chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025; bên cạnh đó phải thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng NTM.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null