Đak Pơ: Chung tay thắp sáng đường quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với việc đóng góp 200-400 ngàn đồng/hộ để mua dây và bóng điện rồi thuê nhân công lắp đặt, đấu nối hệ thống điện, người dân huyện Đak Pơ đã thắp sáng đường làng ngõ xóm, giúp việc đi lại vào ban đêm được thuận lợi và đảm bảo an ninh trật tự. 
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bên cạnh giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, người dân thôn Tân Bình (xã Tân An) hăng hái tham gia mô hình chung tay “Thắp sáng đường quê”. Ông Nguyễn Thành Nam-Trưởng thôn-cho hay: Toàn thôn có 259 hộ. Được sự quan tâm đầu tư của nhà nước và đóng góp của nhân dân, đến nay tất cả các tuyến đường đã được đổ bê tông, bộ mặt thôn khang trang sạch đẹp. Tuy nhiên, đêm xuống, những con đường hun hút, tối tăm lại là nỗi lo lắng, bất an của người dân. Đã có những vụ va quệt, tình trạng trộm cắp xảy ra, rồi thanh niên tụ tập đánh nhau… 
Khi có chủ trương nhân dân đóng góp tiền mua vật tư, nhà nước trả tiền điện tiêu thụ, người dân thôn Tân Bình rất phấn khởi, đồng tình hưởng ứng. Sau khi họp bàn, thôn thống nhất chia cụm dân cư thành 4 tổ. Mỗi tổ có người phụ trách giám sát việc thi công, sau này có trách nhiệm bảo trì, sửa chữa, thay bóng đèn và đi thu tiền đóng góp của nhân dân. Tùy theo vị trí nhà gần hay xa trụ đèn, mức đóng góp của mỗi hộ dao động 200-400 ngàn đồng. Với tổng số tiền thu được là 42 triệu đồng, người dân mua 75 bộ bóng đèn led và hơn 2.000 m dây điện rồi nhờ Điện lực An Khê lắp đặt, đấu nối. “Tối đến, những tuyến đường đã được phủ ánh sáng điện, nhờ đó tình trạng mất trật tự công cộng, trộm cắp tài sản giảm hẳn”-ông Nam nói.
Hệ thống đường điện chiếu sáng tại xã Cư An. Ảnh: N.M
Hệ thống đường điện chiếu sáng tại xã Cư An. Ảnh: N.M
Ông Huỳnh Văn Hơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ: “Nhằm góp phần xây dựng thôn làng sáng-xanh-sạch-đẹp, những năm qua, người dân các xã Tân An, Cư An, Hà Tam, An Phú và thị trấn Đak Pơ đã lắp đặt được 1.119 bóng điện với chiều dài tuyến là 51,595 km. Ánh sáng điện đã góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thời gian đến, huyện sẽ chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu của người dân tại các tuyến đường còn lại, xây dựng kế hoạch triển khai dần theo hướng ưu tiên những tuyến đường có nhu cầu thiết yếu trước theo phương châm nhân dân góp tiền mua vật tư, chi trả tiền thi công, huyện trả tiền điện tiêu thụ”.

Mô hình chung tay “Thắp sáng đường quê” cũng được người dân xã Hà Tam tích cực hưởng ứng. Ông Đinh Kry-Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Hway-chia sẻ: “Làng mình có 138 hộ. Trong quá trình thực hiện mô hình, những hộ nghèo, người già neo đơn không phải đóng góp, còn lại chia đều 200 ngàn đồng/hộ”. Sau 2 đợt triển khai (tháng 11-2019 và tháng 3-2020), đến nay đã có 43 bóng điện rải đều trên con đường làng. Ông Đinh Băng (làng Hway) bày tỏ: “Khoảng 18 giờ, hàng chục bóng điện đồng loạt bừng sáng, đến 5 giờ sáng hôm sau thì tự động ngắt. Từ lúc có bóng điện trước nhà, các hoạt động đều trở nên sôi nổi, tình làng, nghĩa xóm đoàn kết, gắn bó hơn”.

Nói về việc triển khai lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng ở các thôn, làng, ông Nguyễn Công Thư-Chủ tịch UBND xã Hà Tam-cho biết: Xã Hà Tam có 3 thôn và 1 làng, đến nay tất cả đều có điện chiếu sáng vào ban đêm. 130 bóng điện đã làm những con đường rực rỡ ánh sáng, đem lại diện mạo mới cho thôn làng, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư, tạo điều kiện để người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại.
Trước đó, nhận thấy lợi ích từ hệ thống chiếu sáng công cộng, đầu năm 2019, UBND xã Cư An đã chỉ đạo các thôn trên địa bàn triển khai mô hình chung tay “Thắp sáng đường quê”. Ông Doãn Văn Diệu-Chủ tịch UBND xã-thông tin: “Để việc triển khai đạt hiệu quả, xã đã hướng dẫn thôn An Sơn tiến hành thi công lắp đặt trước. Dựa trên những kinh nghiệm về tuyên truyền vận động nhân dân, quy trình lắp đặt, cách bảo trì, sửa chữa đường điện… ở An Sơn, các thôn còn lại lần lượt triển khai. Hiện xã đã có 6/6 thôn thực hiện mô hình này. Tổng chiều dài đường dây là 12 km với 292 bóng điện”. 
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null