Đak Đoa quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng việc hỗ trợ hội viên vay vốn ưu đãi, tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng mái ấm tình thương, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã giúp nhiều hội viên nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. 
Là hộ cận nghèo, năm 2016, chị Wưm (thôn Bông) được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Hà Bầu hỗ trợ vay ưu đãi 40 triệu đồng để trồng hơn 100 trụ hồ tiêu. Chị còn thường xuyên tham gia các lớp tập huấn để nắm bắt kỹ thuật trồng, chăm sóc hồ tiêu cho năng suất cao. “Chồng bỏ đi với người phụ nữ khác, mình ở vậy nuôi 2 con khôn lớn. Hàng ngày, mình tranh thủ chăm sóc vườn hồ tiêu; khi rảnh rỗi thì đi làm thuê. Tiết kiệm chi tiêu nên mỗi năm cũng dành ra được vài chục triệu đồng”-chị Wưm chia sẻ.
Bà Sưk-Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Bầu-cho biết: Chị Wưm là 1 trong hàng trăm hội viên phụ nữ nghèo trong xã được quan tâm hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Ngoài vay vốn, các chi hội còn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ mua phân bón trả chậm cho hội viên nghèo. Nhờ đó, chị em có điều kiện vươn lên, cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo.
Trước đây, bà Amyoch (thôn Dơk Rơng, xã Glar) luôn mong mỏi có một ngôi nhà mới cho bản thân và 2 đứa cháu nội mồ côi. Bà trải lòng: “Tôi năm nay đã già; con trai lại qua đời do tai nạn giao thông. Sau đó, con dâu bỏ đi, để lại 2 đứa con nhỏ. Thương cháu, tôi đón chúng về nuôi, rau cháo đắp đổi qua ngày”. Chia sẻ với hoàn cảnh 3 bà cháu, UBND xã Glar phối hợp với các đoàn thể kêu gọi các Mạnh Thường Quân cùng chung tay giúp đỡ làm nhà cho bà Amyoch. Tháng 10-2021, ngôi nhà khang trang trị giá 70 triệu đồng đã hoàn thành trong niềm xúc động vô bờ của bà Amyoch.  
Bà Amyoch (thôn Dơk Dơng, xã Glar) vui mừng khi được hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Đinh Yến
Bà Amyoch (thôn Dơk Dơng, xã Glar) vui mừng khi được hỗ trợ xây nhà mới. Ảnh: Đinh Yến
Tại xã Đak Krong, để hỗ trợ phụ nữ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, Hội LHPN xã đã triển khai thực hiện mô hình “Vốn xoay vòng” tại 7/7 chi hội. Bà Phạm Thị Thắm-Chủ tịch Hội LHPN xã-cho hay: Mô hình được triển khai từ năm 2011 nhằm giúp hội viên khó khăn có được một số vốn nhất định để đầu tư làm ăn. Đến nay, nguồn vốn đã huy động được 286 triệu đồng, hỗ trợ cho 16 hội viên nghèo vay phát triển sản xuất. “Nhờ vốn xoay vòng, nhiều chị đã vươn lên thoát nghèo. Điển hình như chị Nguyễn Thị Minh ở Chi hội thôn 3. Sau khi mượn 10 triệu đồng, chị Minh có thêm vốn đầu tư trồng rau sạch, thu nhập cải thiện đáng kể”-bà Thắm thông tin.
Bà Nay Danh Nam-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Đoa-cho hay: Việc giúp hội viên nghèo, yếu thế trên địa bàn luôn được các cấp Hội đặt lên hàng đầu. Nhiều chương trình, mô hình tiết kiệm đã mang lại hiệu quả. Đơn cử như mô hình tiết kiệm 5-10 triệu đồng/hộ gia đình/tổ (mỗi tổ có 10-15 hội viên). Các tổ rà soát, bình xét giúp hội viên khó khăn mua công cụ sản xuất như: công nông, xe máy.
Tính từ năm 2016 đến nay, mô hình tiết kiệm 5.000 đồng/hội viên/tháng của các cơ sở Hội đã huy động được hơn 1,7 tỷ đồng giúp 306 hội viên, phụ nữ nghèo vay không tính lãi. Bên cạnh đó, thông qua chương trình “Mái ấm tình thương”, các cơ sở Hội đã xây tặng 13 ngôi nhà với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng cho hội viên khó khăn về nhà ở. Đáng chú ý, từ năm 2017 đến nay, Hội LHPN huyện Đak Đoa đã ra mắt 5 mô hình “Vận động hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu để vươn lên thoát nghèo bền vững”. “Thực tế còn rất nhiều chị em, đặc biệt là chị em người dân tộc thiểu số chưa biết cách quản lý thu nhập gia đình dẫn đến chi tiêu chưa hợp lý và tiết kiệm, khiến việc tích lũy vốn, tái đầu tư trở nên hạn chế. Hội triển khai mô hình này nhằm hỗ trợ chị em kiến thức, kỹ năng trong quản lý chi tiêu, tiết kiệm, dành vốn để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế hiệu quả hơn”-Chủ tịch Hội LHPN huyện Đak Đoa thông tin thêm.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Học nghề để viết lại tương lai

Học nghề để viết lại tương lai

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Xây dựng, sửa chữa 76 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp đồng triển khai nhiệm vụ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

null