Đak Đoa: Đánh người nguy kịch vì bị chói đèn xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng Byôn, Blưm (cùng SN 1999), Tim (SN 1998), Hiếc (SN 2006) và đang truy bắt đối tượng Thiêng (SN 1999, cùng trú tại làng Krun, xã H’neng) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 12-9, anh Nguyễn Minh Kiệt (SN 1985, trú tại thị trấn Đak Đoa) điều khiển xe mô tô BKS 81B2-726.97 đi đánh nhạc đám cưới tại nhà một người dân trên địa bàn thị trấn Đak Đoa. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, anh Kiệt điều khiển xe về nhà, khi đến trước quán cà phê S. ở đường Trần Phú (tổ dân phố 7, thị trấn Đak Đoa) thì gặp nhóm đối tượng trên đang đi ngược chiều.

Các đối tượng Hiếc (áo đen), Byôn (áo hồng), Blưm (áo vàng) và Tim (áo xanh) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Anh
Các đối tượng Hiếc (áo đen), Byôn (áo hồng), Blưm (áo vàng) và Tim (áo xanh) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lê Anh

Do bị đèn xe của anh Kiệt làm chói mắt nên Blưm đã chặn xe anh Kiệt để nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, Blưm và các đối tượng đã lấy đá ven đường và dùng tay chân đánh vào đầu anh Kiệt khiến anh ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó cả nhóm bỏ trốn về làng Krun, xã H’Neng.

Riêng anh Kiệt được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai với chẩn đoán bị chấn thương sọ não và được phẫu thuật ngay trong đêm, hiện sức khỏe đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Đak Đoa đã tiến hành xác minh và bắt giữ các đối tượng trên.

  LÊ ANH

 

Có thể bạn quan tâm