Đak Đoa: 33 tập thể, cá nhân được Hội Nông dân tỉnh và huyện khen thưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tiến hành hội nghị lần thứ 3 khoá X (mở rộng) vào ngày 10-1, nhằm đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Y Đức Thành, đại diện lãnh đạo UBND huyện, một số ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo Hội nông dân các xã, thị trấn của huyện…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Nhật
Quang cảnh hội nghị. Ảnh Thanh Nhật

Năm 2023, các cấp Hội nông dân của huyện đã chú trọng tuyên truyền kịp thời các chủ trương và nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho hội viên. Đồng thời quan tâm phổ biến khoa học kỹ thuật, các chương trình khuyến nông và khuyến lâm, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường.

Tổ chức hội đã quan tâm các kênh vốn để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, làm ăn hiệu quả. Trong năm, Hội nông dân cấp cơ sở của huyện đã vận động 10.660 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua bình xét, có 7.421 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp...Hội nông dân các xã, thị trấn của huyện đã kết nạp được gần 370 hội viên mới, đạt gần 105% kế hoạch, đến nay toàn huyện có hơn 17.690 hội viên. Trong năm, tổ chức Hội đã giới thiệu gần 30 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng và đã có 12 hội viên được kết nạp vào Đảng…

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào ND năm 2023 được Hội ND huyện Đak Đoa tặng giấy khen. Ảnh Thanh Nhật
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào ND năm 2023 được Hội ND huyện Đak Đoa tặng giấy khen. Ảnh Thanh Nhật

Hội nghị đã công bố quyết định của Hội nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023; công bố quyết định của Hội nông dân huyện Đak Đoa tặng danh hiệu thi đua “đơn vị xuất sắc” cho 8 tập thể và danh hiệu “đơn vị tiên tiến” cho 6 tập thể, đồng thời tặng giấy khen cho 28 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023.

Tại hội nghị, Hội nông dân huyện xác định năm 2024 sẽ tiếp tục cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2023-2028) và Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024. Đồng thời căn cứ các chỉ tiêu, kế hoạch của Tỉnh Hội để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình công tác trọng tâm của tổ chức hội, theo kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Nông dân huyện Đak Đoa trong mùa thu hoạch. Ảnh Thanh Nhật
Nông dân huyện Đak Đoa trong mùa thu hoạch. Ảnh Thanh Nhật

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đak Đoa Y Đức Thành đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội nông dân huyện thời gian qua. Đồng thời lưu ý trong năm 2024, Hội nông dân huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát Hội nông dân cấp cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến, sản phẩm sạch và truy xuất nguồn gốc; tích cực tham gia các mô hình liên kết sản xuất để từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp. Phát huy hơn nữa vai trò tổ chức hội đối với nông dân và sự phát triển của nông nghiệp-nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, chú trọng phát huy nội lực và các tiềm năng thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả đầu tư, phù hợp cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập và đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null