Đại úy Phan Xuân Lượng thủ kho quân khí tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Xuân Lượng-Thủ kho quân khí của Ban Hậu cần-Kỹ thuật (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Thiện) là một trong những điển hình tiên tiến được tuyên dương trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Năm 2004, anh Phan Xuân Lượng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Sau thời gian phấn đấu, rèn luyện, anh được cử đi học chuyên ngành vũ khí đạn. Năm 2007 tốt nghiệp ra trường, anh được điều động về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Thiện với vai trò là thủ kho, nhân viên quân khí.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Lượng cho biết: “Số lượng vũ khí, trang bị trong kho của đơn vị đã qua nhiều năm không sử dụng cộng thêm điều kiện thời tiết lúc ẩm, khi khô hanh nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng.

Vì vậy, tôi đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy đơn vị nhiều biện pháp quản lý, sử dụng kho tàng vũ khí an toàn, hiệu quả như: thường xuyên vệ sinh kho tàng, chống ẩm mốc, kiểm tra diệt mối, phát quang chống cháy và làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát vũ khí, đạn dược”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Lương thực, vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy, phải quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ giữ gìn và quản lý một khối lượng lớn khí tài của đơn vị, Đại úy Lượng luôn nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo quản một cách thận trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, bởi nếu xảy ra sơ suất thì hậu quả rất khó lường.

Chính vì thế, anh luôn phát huy những kinh nghiệm tích lũy được trong hơn 15 năm công tác, cẩn trọng, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về bảo quản vũ khí, trang bị.

dai-uy-phan-xuan-luong-lau-chui-vu-khi.jpg
Đại úy Phan Xuân Lượng lau chùi vũ khí. Ảnh: Huy Bắc

Với trách nhiệm là thủ kho, Đại úy Lượng tích cực tham mưu giúp chỉ huy đơn vị xây dựng phương án quy hoạch, sắp xếp kho vừa đảm bảo khoa học, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, vừa tuân thủ quy tắc an toàn vũ khí, đạn dược. Ngoài ra, anh chủ động nắm chắc số lượng, chất lượng và tình hình đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Cùng với đó, anh phối hợp cùng các bộ phận liên quan đăng ký, cập nhật sổ sách kịp thời, chính xác; tích cực cùng cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ trực; tranh thủ thời gian tiến hành bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật…

Đại úy Lượng chia sẻ: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bên cạnh tinh thần trách nhiệm, sự cần mẫn, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác trong công việc còn đòi hỏi niềm đam mê, sáng tạo của người thủ kho.

Do đó, vào thời gian nghỉ, anh chủ động nghiên cứu, mày mò sửa chữa thông thường để kéo dài thời gian sử dụng của vũ khí; đồng thời, thực hiện nghiêm công tác bảo dưỡng định kỳ, đặc biệt là sau khi huấn luyện, diễn tập, bắn đạn thật xong phải tiến hành lau chùi ngay, không kể trong hay ngoài giờ hành chính, bảo quản sạch sẽ không để han rỉ.

dai-uy-phan-xuan-luong-dang-kiem-tra-vu-khi-truoc-khi-dien-tap.jpg
Đại úy Phan Xuân Lượng đang kiểm tra vũ khí trước khi diễn tập. Ảnh: H.B

“Theo yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, tôi tiến hành đăng ký, cập nhật sổ sách kịp thời, chính xác, không để nhầm lẫn, sai sót xảy ra; thường xuyên vệ sinh kho tàng, chống ẩm mốc, kiểm tra diệt mối, phát quang chống cháy; làm tốt công tác tiếp nhận của trên và cấp phát vũ khí, đạn dược cho ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu”-Đại úy Lượng cho hay.

Thượng tá Bùi Minh Vương-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Thiện-cho biết: “Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Xuân Lượng là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Trên cương vị là thủ kho, đồng chí đã có nhiều đóng góp trong việc bảo quản, niêm cất vũ khí, trang bị của đơn vị không để mất mát, thất lạc.

Đồng chí luôn phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tự học, tự rèn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về vũ khí, kho tàng, góp phần không nhỏ trong thành tích chung của đơn vị. Nhiều năm liền, đồng chí được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.