Từ khóa: đại đoàn kết toàn dân

 Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đak Ta Ley nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đak Ta Ley nhiệm kỳ 2024-2029

(GLO)- Trong 2 ngày (15 và 16-1), tại xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ V (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là địa phương được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã của huyện.

Tin tức sáng 25-11: Gia Lai tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên

Tin tức sáng 25-11: Gia Lai tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa Pleiku và Ia Grai; Chư Păh trao giải cho 40 cá nhân, tập thể thi tìm hiểu về cải cách hành chính; Nỗ lực bao phủ vắc xin cho đàn vật nuôi; Gia Lai tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên; 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc;Khảo sát triển khai Mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời tại xã Ayun.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ghè

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ghè

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), chiều 17-11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Đức Cơ, Công ty 74 (Binh đoàn 15) và xã Ia Dơk đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Ghè (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ).
Gia Lai đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị

Gia Lai đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị

(GLO)-Bước sang năm 2023-năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, dự báo việc thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận ở cơ sở

Pleiku: Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Cần thống nhất số liệu đại biểu tham dự Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946

Cần thống nhất số liệu đại biểu tham dự Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946

(GLO)- Năm 1946, Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam họp tại Pleiku đã vinh dự đón nhận thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với các DTTS Tây Nguyên, bức thư là sợi dây đặc biệt, có giá trị kết nối, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, nhiều tài liệu lịch sử đã viết không thống nhất về ít nhất một chi tiết trong sự kiện này.
Già làng một đời vì dân bản

Già làng một đời vì dân bản

Hàng chục năm qua, già Hồ Văn Hơn (68 tuổi, ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) được dân bản tín nhiệm bởi không chỉ luôn chăm lo cái ăn, cái mặc chu đáo cho bà con, đem gạo nhà tặng hộ nghèo mà còn đi đầu trong việc tìm đất dựng bản. Không những thế, già Hơn tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất dựng trường, làm đường cho con em quê hương có tương lai tốt đẹp.
Mặt trận Tổ quốc: Đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

Mặt trận Tổ quốc: Đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

(GLO)- Trong 91 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Người tốt-Việc tốt: Ông Thêm hòa giải

Người tốt-Việc tốt: Ông Thêm hòa giải

(GLO)- Không chỉ được biết đến với vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Bak Kuao (xã Ia Băng, huyện Chư Prông, Gia Lai), ông Kpă Thêm còn được người dân quanh vùng gọi với cái tên thân thuộc là “ông Thêm hòa giải“. Vì hơn 10 năm qua, ông đã hòa giải thành công hàng trăm vụ việc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Mục sư góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Mục sư góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

(GLO)- Theo sự giới thiệu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, mới đây, chúng tôi đã đến làng Brel Dôr 2 (xã Glar, huyện Đak Đoa) thăm Mục sư Uyên-cá nhân điển hình trong đồng bào có đạo. Mục sư Uyên hiện là Ủy viên Ban Đại diện Tin lành tỉnh, quản nhiệm chi hội Kông Brech (xã A Dơk, huyện Đak Đoa).