Chư Pưh hỗ trợ xây dựng gần 100 căn nhà “Đại đoàn kết”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.
  • Trong 20 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Chư Pưh đã phối hợp, hướng dẫn và có 100% khu dân cư trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết hàng năm nhằm ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả và biểu dương các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức cho các hộ gia đình ký kết đăng ký thi đua… Qua đó, từng bước củng cố, tăng cường, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Ngọc Anh

Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Ngọc Anh

Ngoài ra, trong thời gian qua, Quỹ Vì người nghèo các cấp trên địa bàn huyện đã huy động sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp và các Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây dựng mới gần 100 căn nhà “Đại đoàn kết” và trao tặng trên 100 ngàn suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo. Hàng năm, có 13.985/17.476 gia đình văn hóa (chiếm 80,02%); 67/74 thôn, làng văn hóa (chiếm 90,5%); có 90/98 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 11,99%. Toàn huyện có 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 7/53 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.

Có thể bạn quan tâm

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.