Kỳ vọng vào sự đổi mới, sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024-2029) là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng. Trước thềm Đại hội, nhiều đại biểu và các tầng lớp nhân dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng công tác Mặt trận có nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Bà Rơ Chăm H’Hồng-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Là tổ chức thành viên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh mong trong nhiệm kỳ mới, MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới và tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để không ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, MTTQ cần làm tốt hơn nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp phần phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

* Ông Nguyễn Dũng-Thành viên Hội đồng Tư vấn kinh tế-xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động phản biện của Hội đồng Tư vấn vẫn còn một số hạn chế nhất định. Nguyên nhân là do các thành viên chưa tập trung cho việc nghiên cứu, đi thực tế, ít am hiểu nên ngại phản biện các vấn đề phức tạp, có tính nghiệp vụ chuyên sâu.

Mặt khác, cơ quan hữu quan khi gửi các nội dung phản biện thường gấp, không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu thực tế, thiếu thông tin nên rất khó cho Hội đồng Tư vấn làm việc, tham gia. Những vấn đề trên theo tôi cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Trách nhiệm-Đổi mới-Phát triển”, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thành công tốt đẹp. Đại hội sẽ phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết Đại hội sát với đặc điểm tình hình, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tạo ra luồng sinh khí mới, động lực mới, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

* Hòa thượng Thích Từ Vân-Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh

Thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận các cấp trong tỉnh, Phật giáo trong tỉnh đã đạt được nhiều thành quả trong công tác phụng sự chúng sanh.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là thành viên của Mặt trận, do đó trong nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự mong muốn Mặt trận cũng như các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng xây dựng cơ sở tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Hỗ trợ và tạo điều kiện để phật tử sống trong tinh thần hòa hợp, yêu thương, tạo nhiều thuận duyên, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của xã hội, đất nước.

* Ông Đỗ Minh Huấn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Thiện

Thị trấn Phú Thiện có tỷ lệ hộ đồng bào DTTS chiếm gần 50%. Đời sống của người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn. Diện tích đất ở của nhiều gia đình bị thu hẹp do đông con, tách hộ. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận trong thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” cũng có ảnh hưởng nhất định.

Chúng tôi mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận các cấp tiếp tục ghi nhận, phản ánh nguyện vọng của người dân đến với các cấp, các ngành giúp người dân cải thiện cuộc sống.

* Già làng Siu Phyin (làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông)

Nhiệm kỳ mới, tôi mong Mặt trận các cấp quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ già làng, người uy tín trong cộng đồng dân cư. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và tạo điều kiện để già làng, người uy tín gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động. Triển khai có hiệu quả các mô hình giúp đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nói chung và xã biên giới Ia Púch nói riêng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null