Đã nộp thuế hơn 10 tỷ USD, Bill Gates vẫn muốn đóng thêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỷ phú Bill Gates cho rằng những người giàu như ông cần phải đóng nhiều thuế hơn nữa thay vì được giảm nhờ đạo luật cải cách thuế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: CNN.
Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: CNN.
Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates hiện sở hữu tài sản ước tính trị giá 91,8 tỷ USD và ông đã nộp hàng tỷ USD tiền thuế cho chính phủ liên bang Mỹ nhưng vẫn cho rằng nên đóng thêm nữa.
"Tôi cần phải nộp nhiều thuế hơn nữa”, tỷ phú 62 tuổi nó trong một cuộc phỏng vấn với CNN. “Tôi đã nộp hơn 10 tỷ USD tiền thuế, nhiều hơn bất cứ công dân nào, nhưng chính phủ nên yêu cầu những người ở địa vị như tôi đóng nhiều thuế hơn nữa”.
Tuyên bố của tỷ phú này nhằm chỉ trích đạo luật cải cách thuế của Tổng thống Donald Trump cùng đảng Cộng hòa được thông qua vào cuối năm 2017.
"Đây không phải là đạo luật thuế tiến bộ mà là thụt lùi”, tỷ phú giàu thứ 2 thế giới nói. "Những người giàu hơn sẽ được hưởng lợi nhiều hơn đáng kể so với những người thuộc tầng lớp trung lưu hoặc tầng lớp nghèo hơn. Điều này đi ngược với mong muốn chung của đa số - đó là hệ thống an sinh được củng cố mạnh mẽ và những người giàu nhất phải đóng thuế nhiều hơn”.
Nhà tỷ phú đầu tư Warren Buffett cũng đồng tình với quan điểm của Bill Gates. “Tôi không cần được giảm thuế”, tỷ phú này nói với CNBC khi đề cập đến chương trình cải cách thuế.
Buffett - người hiện sở hữu tài sản ước tính khoảng 87,2 tỷ USD, đặc biệt nhấn mạnh vào thuế thừa kế - loại thuế đánh vào các tài sản được chuyển từ người này sang một người khác khi qua đời.
Ông cho rằng việc xóa bỏ loại thuế này là một “sai lầm tồi tệ” bởi hệ thống hiện tại của Mỹ vốn đã rất thiên vị đối với người giàu. Nhờ điều này, một người có thể để lại hàng tỷ USD cho con cháu mà họ chẳng phải nộp một đồng thuế nào để thừa hưởng số tài sản trên.
“Tôi cho rằng điều này là một sai lầm tồi tệ, khi mà một xã hội tồn tại vô số điều bất bình đẳng ngay từ lúc con người sinh ra”, Buffett nói.
Trong đạo luật cải cách thuế của Mỹ, thuế thừa kế đã không bị xóa bỏ như dự định ban đầu nhưng được giảm đáng kể.
Ngoài việc nộp thuế, hiện nay, tỷ phú Gates và Buffett đang dùng tiền của mình để tài trợ cho các hoạt động từ thiện. Năm 2010, đôi bạn thân đã cùng hợp tác trong sáng kiến Giving Pledge mà thông qua đây, những cá nhân siêu giàu cam kết quyên góp ít nhất một nửa tài sản của mình làm từ thiện.
Cùng với vợ, Gates cũng dành toàn bộ thời gian cho tổ chức từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation. Đến nay, tổ chức này đã chi hơn 4 tỷ USD mỗi năm cho các hoạt động chống bệnh tật, cải thiện giáo dục, phân phối vác xin và đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng giàu nghèo trên khắp thế giới.
"Thậm chí trước khi kết hôn, chúng tôi đã bàn về việc sẽ dành nhiều thời gian làm từ thiện”, Gates từng nói. "Chúng tôi cho rằng đó là trách nhiệm cơ bản của bất kỳ người giàu nào. Khi bạn đã chăm sóc tốt được cho bản thân vào con cái, cách tốt nhất để sử dụng phần tài sản dư thừa là trao tặng cho xã hội”.
Phương Anh (zing)
Theo CNBC

Có thể bạn quan tâm

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

Livestream "mở đường" cho đặc sản địa phương

(GLO)- Livestream đang được các địa phương ở tỉnh Gia Lai tận dụng để giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP. Không chỉ đưa hàng hóa đến gần người mua hơn, cách làm này còn giúp các hộ sản xuất từng bước làm quen với cách quảng bá, bán hàng và kết nối khách hàng trên môi trường trực tuyến.

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

Ấm áp những “Ngôi sao hợp tác xã”

(GLO)- Ba năm liên tiếp (2024 - 2026) được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh “Ngôi sao Hợp tác xã”, Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang (xã Bình Khê) và Hợp tác xã Sản xuất đá xây dựng Bình Đê (phường Hoài Nhơn Bắc) là những mô hình tiêu biểu của kinh tế tập thể tỉnh Gia Lai. 

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

null