Đà Nẵng sẽ triển khai dự án chợ đầu mối lớn nhất khu vực miền Trung - Tây nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 16.10, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chính phủ đã phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện hai dự án lớn là Khu đô thị Phong Nam và Chợ đầu mối Hòa Phước - chợ đầu mối lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Theo quyết định số 1339 do Phó thủ tướng Lê Văn Thành ký, Chính phủ chấp thuận cho UBND TP.Đà Nẵng chuyển mục đích sử dụng gần 44 ha đất để thực hiện dự án thuộc địa bàn H.Hòa Vang
Trong đó, có 27,2 ha làm dự án Chợ đầu mối Hòa Phước (tổng quy mô chợ 30,2 ha), và 16,7 ha làm dự án Khu đô thị Phong Nam (tổng quy mô khu đô thị 21,5 ha).
Chợ đầu mối Hòa Phước có quy mô lớn nhất miền Trung – Tây Nguyên, thay thế Chợ đầu mối Hòa Cường đang nằm ở trung tâm TP.Đà Nẵng không còn dư địa phát triển.
 
Chợ đầu mối Hòa Phước nhằm thay thế Chợ đầu mối Hòa Cường nằm ở trung tâm thành phố. Ảnh: Nguyễn Tú
Chợ đầu mối Hòa Phước nhằm thay thế Chợ đầu mối Hòa Cường nằm ở trung tâm thành phố. Ảnh: Nguyễn Tú
Nếu Chợ đầu mối Hòa Cường chủ yếu hàng rau củ quả, thì Chợ đầu mối Hòa Phước phát triển đầy đủ các loại hàng hóa thủy hải sản, gia súc gia cầm, nông sản, trái cây, hàng tổng hợp và các ngành khách theo nhu cầu thị trường.
Trong Chợ đầu mối Hòa Phước còn có các dịch vụ ngân hàng, kho bãi, hậu cần, khu trưng bày giới thiệu đặc sản, trạm xử lý nước thải…Dự án này đang được UBND TP.Đà Nẵng kêu gọi thu hút đầu tư.
Dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng với 2 giai đoạn 2021 – 2025 và 2026 – 2030, chợ đầu mối đi vào hoạt động có vai trò cung ứng và giao thương hàng hóa cho toàn miền Trung – Tây Nguyên.
Còn dự án Khu đô thị Phong Nam do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng miền Trung làm chủ đầu tư, nằm trên QL1A đoạn qua xã Hòa Châu, H.Hòa Vang, đoạn giữa cầu Đỏ và chợ Miếu Bông. Trong thời gian đến, 2 dự án lớn này của H.Hòa Vang sẽ được đưa vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Phù Cát

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự kiến đến ngày 15-7-2026, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác bay thương mại.

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

null