Đã có lý do Triều Tiên đóng cửa đại sứ quán tại nhiều nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên trong một tuyên bố được đăng tải trên website của bộ này ngày 3/11 xác nhận, một số cơ quan ngoại giao của Triều Tiên ở một số quốc gia sẽ đóng cửa, song cũng đồng thời mở thêm một số văn phòng mới.
Triều Tiên xác nhận đóng cửa cơ quan ngoại giao tại nhiều nước. Ảnh: Reuters

Triều Tiên xác nhận đóng cửa cơ quan ngoại giao tại nhiều nước. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đang thực hiện việc ngừng hoạt động cũng như thành lập các phái đoàn ngoại giao phù hợp với sự thay đổi của môi trường toàn cầu và chính sách đối ngoại quốc gia”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Phía Triều Tiên cũng khẳng định động thái này là hoạt động "bình thường" của một "quốc gia có chủ quyền".

Trước đó, theo truyền thông quốc tế, Triều Tiên đã đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Tây Ban Nha, Hong Kong (Trung Quốc), Angola và Uganda ở Châu Phi, đồng nghĩa với việc gần 25% cơ quan đại diện của Triều Tiên trên toàn thế giới sẽ ngừng hoạt động.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đến nay Triều Tiên có quan hệ chính thức với 159 quốc gia, nhưng chỉ có 53 cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.

Ông Chad O'Carroll - người lập trang NK News (chuyên về tin tức liên quan Triều Tiên) - bình luận việc Triều Tiên đóng cửa các đại sứ quán có thể tạo tiền đề cho "một trong những sự thay đổi chính sách đối ngoại lớn nhất của nước này trong nhiều thập niên".

Những động thái trên diễn ra giữa lúc chính quyền Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với khó khăn trong bối cảnh những thách thức kinh tế tiếp tục kéo dài do lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null