Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có thể đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-4, Hãng tin Yonhap cho biết, Tòa án quận trung tâm Seoul sẽ mở phiên tòa xét xử tội danh nổi loạn đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào lúc 10 giờ ngày 14-4 (giờ địa phương).

Nếu bị kết tội lãnh đạo cuộc nổi loạn vào cuối năm 2024, ông Yoon có thể đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình.

han-quoc.png
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Reuters

Theo đó, với tư cách là bị cáo, ông Yoon Suk-yeol bắt buộc phải tham dự phiên tòa hình sự. Ông Yoon là cựu tổng thống thứ 5 của Hàn quốc phải ra hầu tòa hình sự. Ông sẽ được phép vào tòa án qua bãi đậu xe ngầm. Hiện tại, khu vực xung quanh Tòa án quận trung tâm Seoul đã thiết lập nhiều biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn những cuộc biểu tình. Truyền thông không được phép chụp ảnh bên trong phòng xử án trước khi bắt đầu thủ tục tố tụng.

Theo kế hoạch, Chỉ huy Tiểu đoàn An ninh số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Thủ đô Cho Sung-hyun và Chỉ huy Tiểu đoàn Lực lượng số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Chiến tranh đặc biệt Kim Hyung-ki sẽ ra làm chứng tại phiên tòa hình sự này.

Trước đó, trong phiên tòa luận tội ông Yoon Suk-yeol tại Tòa án Hiến pháp, ông Cho đã khai rằng ông được Tư lệnh Phòng vệ Thủ đô Lee Jin-woo ra lệnh điều quân đến để “lôi” các nhà lập pháp ra khỏi Quốc hội sau khi ông Yoon ban bố lệnh thiết quân luật vào đêm 3-12-2024.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

null